Triều Tiên dọa trả đũa, Mỹ-Hàn vẫn tập trận chung

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ ngày 18/8 đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên mang mật danh "Người Bảo vệ Tự do Ulchi", bất chấp việc CHDCND Triều Tiên dọa sẽ có hành động trả đũa.

Mặc dù chủ yếu được mô phỏng trên máy tính, song cuộc tập trận này thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Binh sĩ Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung với Mỹ. Ảnh: AFP.


Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, năm nay là lần đầu tiên cuộc tập trận "Người Bảo vệ Tự do Ulchi" mô phỏng hành động đáp trả nguy cơ tấn công hạt nhân, sử dụng chiến lược răn đe từng được hai nước thảo luận tại cuộc đối thoại quốc phòng thường niên hồi năm ngoái.

Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận "Người Bảo vệ Tự do Ulchi", dự kiến kéo dài tới ngày 29/8, trong bối cảnh Giáo hoàng Francis I đang chủ trì một buổi lễ hòa giải quốc tế tại thủ đô Seoul vào cuối chuyến thăm 5 ngày tới Hàn Quốc.



TN (Theo AFP)
Triều Tiên dọa tấn công tập trận chung Hàn-Mỹ
Triều Tiên dọa tấn công tập trận chung Hàn-Mỹ

Triều Tiên đe doạ tiến hành các cuộc tấn công “phủ đầu không thương tiếc” đối với Seoul trước cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN