Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân Nhà Trắng, Lầu Năm Góc

Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA), ông Hwang Pyong-So, đã dọa tấn công hạt nhân vào Nhà Trắng và Lầu Năm Góc sau khi cáo buộc Washington gây gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Lời đe dọa trên được Phó Nguyên soái KPA Hwang Pyong-So đưa ra trong bài phát biểu trước lễ diễu binh quy mô lớn tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 27/7 nhân kỷ niệm chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Ông Hwang Pyong-So cho rằng một loạt cuộc tập trận Hàn-Mỹ gần đây, trong đó có việc triển khai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, đã làm leo thang căng thẳng.

Ông
Hwang Pyong-So nói: "Nếu Mỹ đe dọa chủ quyền và sự sinh tồn của chúng ta... binh sĩ của chúng ta sẽ phóng rốckét mang đầu đạn hạt nhân nhằm vào Nhà Trắng và Lầu Năm Góc".


T.N (theo AFP
)
Triều Tiên nối lại xuất khẩu đất hiếm sang Trung Quốc
Triều Tiên nối lại xuất khẩu đất hiếm sang Trung Quốc

Trong tháng 5 và tháng 6, Triều Tiên đã xuất khẩu tổng cộng gần 63.000 kg đất hiếm sang Trung Quốc với tổng trị giá lần lượt là 550.000 USD và 1,32 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN