Triều Tiên dọa có 'biện pháp cứng rắn'

Chính quyền Triều Tiên đã cực lực chỉ trích Mỹ về việc nước này dự định tiến hành tập trận chung với Hàn Quốc, bất chấp đề nghị đòi hủy bỏ từ phía Bình Nhưỡng.

Tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm ngày 7/1 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se đã nhất trí tăng cường quan hệ liên minh nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Ảnh: Kyodo/ TTXVN


Bình Nhưỡng đề nghị Washington "thực hiện sự lựa chọn đúng đắn" và cảnh báo Mỹ về "các biện pháp trả đũa nghiêm khắc” để tự vệ.

Trước đó, Ủy ban Thống nhất hòa bình Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc và Mỹ hủy cuộc diễn tập chung, được dự định vào cuối tháng 2 và kéo dài đến tháng 4. Tuyên bố của ủy ban này đã so sánh hoạt động quy mô lớn với "sự tuyên chiến hạt nhân" và kêu gọi hủy bỏ cuộc tập trận quân sự hàng năm gây trở ngại cho việc thúc đẩy quan hệ liên Triều.


T.N
(Theo VOR)
Panama: Chủ tàu Triều Tiên phải trả tiền phạt
Panama: Chủ tàu Triều Tiên phải trả tiền phạt

Ngoại trưởng Panama Fernando Nunez ngày 16/1 cho biết những chủ sở hữu của tàu Triều Tiên bị phía Panama bắt giữ hồi tháng 6/2013 do vận chuyển máy bay chiến đấu và tên lửa của Cuba sẽ phải nộp phạt 670.000 USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN