Triều Tiên đề nghị họp cấp chuyên viên về đoàn tụ gia đình liên Triều


Ngày 3/2, CHDCND Triều tiên đã đề nghị Hàn Quốc tiến hành cuộc họp cấp chuyên viên giữa các quan chức Hội chữ thập đỏ hai nước trong tuần này.


Phát biểu với báo giới cùng ngày, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Eui-do xác nhận Bình Nhưỡng (Pyongyang) đã chấp thuận đề xuất trước đó của Hàn Quốc về các cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên và Triều Tiên đã đề xuất tổ chức cuộc họp vào ngày 5/2 hoặc ngày 6/2 tại Tonilgak  thuộc làng đình chiến Panmunjeom của phía Triều Tiên. Ông Kim Eui-do cho biết Triều tiên đã gửi đề nghị lúc 10 giờ sáng 3/2 (giờ địa phương) qua văn phòng liên lạc Panmunjeom.

Niềm hạnh phúc của người dân hai miền Triều Tiên trong cuộc đoàn tụ gia đình tại Khu nghỉ mát Núi Kumgang (CHDCND Triều Tiên ) ngày 31/10/2010. Ảnh: AFP-TTXVN.


Cách đây một tuần, Seoul đã đề xuất tiến hành cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên vào ngày 29/1 để bàn chi tiết việc tổ chức các cuộc đoàn tụ gia gia đình vào dịp Tết nguyên đán. 


Trước đó, ngày 24/1, hai miền Triều Tiên đã nhất trí tiến hành các cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều tiên năm 1950-1953. Seoul đề xuất tổ chức đoàn tụ gia đình từ ngày 17-22/2 và phía Bình Nhưỡng đã đồng ý. Cuộc đoàn tụ gần đây nhất của các gia đình bị ly tán giữa hai miền Triều Tiên đã được tổ chức vào cuối năm 2010 tại Núi Kumgang.


TTXVN



Triều Tiên chưa có động thái quân sự đặc biệt nào
Triều Tiên chưa có động thái quân sự đặc biệt nào

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội miền Bắc hiện đang tiến hành các cuộc huấn luyện mùa Đông thường kỳ và thậm chí cường độ rèn luyện chiến đấu của quân đội Triều Tiên trong ba ngày gần đây còn được nâng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN