Triều Tiên đề cao nhiệm vụ củng cố năng lực hải quân

Ngày 2/2, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un kêu gọi tăng cường lực lượng hải quân nước này.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) thăm nhà máy đóng tàu Nampho ở tỉnh Nam Pyongan. Ảnh: KCNA/TTXVN

KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un có chuyến thăm chỉ đạo tại nhà máy đóng tàu Nampho, song không tiết lộ thời điểm cụ thể. Tháp tùng ông trong chuyến thăm còn có các quan chức cấp cao của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và Đô đốc Kim Myong Sik - Tư lệnh Hải quân của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã nhấn mạnh tăng cường lực lượng hải quân là vấn đề quan trọng nhất trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển của đất nước. Ông nêu rõ tình hình  thực tế đòi hỏi lĩnh vực đóng tàu phải có bước phát triển nhanh, mới và tăng cường cơ sở kỹ thuật và vật chất. 

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định là cơ sở đóng tàu quân sự lớn đáng tin cậy của đất nước, nhà máy đóng tàu Nampho có nhiệm vụ phát triển ngành đóng tàu và củng cố năng lực hải quân của đất nước. Do đó, ông yêu cầu nhà máy tăng cường hiện đại hóa quy trình đóng tàu.

Thúc Anh (TTXVN)
Vụ phóng của Triều Tiên: Hàn Quốc tăng cường theo dõi và cảnh báo
Vụ phóng của Triều Tiên: Hàn Quốc tăng cường theo dõi và cảnh báo

Ngày 2/2, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình lần thứ 4 trong năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN