Triều Tiên đã sẵn sàng phóng tên lửa

Tờ "Chosun Ilbo" của Hàn Quốc ngày 6/4 dẫn lời một nguồn tin chính phủ nước này cho biết CNDCND Triều Tiên dường như đã sẵn sàng cho kế hoạch phóng vệ tinh của mình khi tên lửa đẩy tầm xa đang chuẩn bị được đưa lên bệ phóng tại Tongchang-ri, tỉnh bắc Pyongan của nước này.

Tên lửa tầm xa Unha-2 được Triều Tiên thử hồi năm 2009. Ảnh: Internet

Theo nguồn tin trên, tên lửa đẩy có thể sẽ được lắp vào bệ phóng hôm nay hoặc ngày mai (7/4), đồng thời cho biết thêm một bể chứa ngầm dưới lòng đất gần bệ phóng đã được nạp đầy nhiên liệu lỏng và ba tầng của tên lửa đã được lắp ráp đầy đủ.

Cùng ngày, Triều Tiên tiếp tục khẳng định vệ tinh mà nước này có kế hoạch phóng sắp tới là nhằm phục vụ mục đích hòa bình, đồng thời cảnh báo việc đánh chặn vệ tinh này sẽ là hành động chiến tranh.

Một phát ngôn viên Ủy ban Tái thiết hòa bình của Triều Tiên tuyên bố vệ tinh của nước này hoàn toàn mang tính chất hòa bình và hành động đánh chặn vệ tinh này "sẽ dẫn đến thảm họa ghê gớm".

Trước đó, Bình Nhưỡng nói rằng họ dự định phóng một vệ tinh bằng tên lửa tầm xa Unha-3 vào khoảng thời gian từ ngày 12-16/4 để kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

L.H (tổng hợp)

Triều Tiên: 'Đánh chặn vệ tinh là hành động chiến tranh'
Triều Tiên: 'Đánh chặn vệ tinh là hành động chiến tranh'

Theo Tân Hoa xã, CHDCND Triều Tiên ngày 5/4 tiếp tục khẳng định vệ tinh mà nước này có kế hoạch phóng sắp tới là nhằm phục vụ mục đích hòa bình, đồng thời cảnh báo việc đánh chặn vệ tinh này sẽ là hành động chiến tranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN