Triều Tiên đã đặt tầng đầu tiên của tên lửa vào bệ phóng

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) dẫn nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 7/4 cho biết CHDCND Triều Tiên đã đặt "tầng đầu tiên" của tổ hợp tên lửa- vệ tinh không gian lên bệ phóng tại bãi Tongchang-ri ở tỉnh Bắc Pyongan, miền bắc Triều Tiên.

Chính phủ Hàn Quốc xác nhận tầng đầu tiên của tên lửa đẩy ba tầng đã được đặt lên bệ phóng ngày 6/4 và dự kiến Triều Tiên sẽ lắp ráp nốt các tầng còn lại trong 1-2 ngày tới. Cũng theo nguồn tin trên, hiện tên lửa của Triều Tiên mới được lắp ráp theo phương nằm ngang trên bệ phóng cao khoảng 50 mét. 
 
Tờ "Chosun Ilbo" của Hàn Quốc số ra ngày 7/4 cũng dẫn một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc dự báo nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành vụ phóng vào ngày 14/4 tới. Theo tờ báo trên, toàn bộ quá trình lắp ráp tổ hợp phóng vệ tinh và nạp nhiên liệu vào tên lửa đẩy của Triều Tiên sẽ được hoàn thành vào ngày 12/4, trùng thời điểm Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phóng vệ tinh ứng dụng "quan sát Trái Đất" Kwangmyongsong-3 bằng tên lửa đẩy Unha-3 (Ngân Hà - 3) nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.


Ảnh vệ tinh chụp bệ phóng Tongchang-ri ở tỉnh Bắc Pyongan, miền bắc Triều Tiên. Ảnh: Internet.



Trước đó, Triều Tiên nhiều lần tuyên bố sẽ phóng vệ tinh Kwangmyongsong-3 lên quỹ đạo từ ngày 12 - 16/4 nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, nhất là trong lĩnh vực dự báo thời tiết phục vụ phát triển nông nghiệp. Triều Tiên cũng đã mời quan chức ngoại giao và các thanh sát viên nước ngoài đến quan sát để chứng minh "bản chất dân sự" của vụ phóng này.

Tuy nhiên, nhiều nước, đặc biệt là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, vẫn cho rằng kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên chỉ là hành động ngụy trang cho một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa.

Để đối phó với kế hoạch nói trên của Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc đã điều các tàu khu trục lớp Aegis có trang bị tên lửa đạn đạo tới Hoàng Hải.

Trong khi đó, 3 tàu khu trục lớp Aegis của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản cũng đã rời căn cứ tới biển Hoa Đông sớm 7/4 để sẵn sàng ứng phó với vụ phóng của Bình Nhưỡng. Trong số 3 tàu này, tàu Kirishima và Chokai được trang bị tên lửa đánh chặn hạm đối không, rời căn cứ Sasebo ở tỉnh Nagasaki; còn tàu Myoko rời căn cứ Maizuru ở tỉnh Kyoto.

Dự kiến, một tàu Aegis khác của Hải quân Mỹ cũng sẽ rời căn cứ Sasebo vào cuối ngày hôm nay (7/4).

Bên cạnh việc triển khai các tàu khu trục, sáng 7/4, Nhật Bản cũng đã triển khai tên lửa đánh chặn PAC-3 tại các căn cứ và khu vực huấn luyện của Lực lượng Phòng vệ ở thủ đô Tôkyô, Narashino, Chiba, Asaka và Saitama. Trước đó, các tên lửa này cũng đã được triển khai tại bốn địa điểm ở tỉnh Okinawa, trong đó có các đảo Miyako và Ishigaki trên biển Hoa Đông.

TTXVN/Tin tức
Triều Tiên: 'Đánh chặn vệ tinh là hành động chiến tranh'
Triều Tiên: 'Đánh chặn vệ tinh là hành động chiến tranh'

Theo Tân Hoa xã, CHDCND Triều Tiên ngày 5/4 tiếp tục khẳng định vệ tinh mà nước này có kế hoạch phóng sắp tới là nhằm phục vụ mục đích hòa bình, đồng thời cảnh báo việc đánh chặn vệ tinh này sẽ là hành động chiến tranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN