Triều Tiên chuẩn bị duyệt binh quy mô lớn

Triều Tiên chuẩn bị tiến hành lễ duyệt binh quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Triều Tiên (25/4/1932 – 25/4/2017).

Binh sĩ CHDCND Triều Tiên tại một lễ duyệt binh. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap ngày 2/3 dẫn nhiều nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết, Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị cho quân đội nước này chuẩn bị tiến hành lễ duyệt binh trên để phô trương sức mạnh quân sự nhằm phản ứng trước cuộc tập trận chung thường niên Hàn - Mỹ được tăng cường hơn trước với việc huy động các vũ khí chiến lược của Mỹ.

Các nguồn tin trên hôm 1/3 tiết lộ, Triều Tiên đang tập kết các phương tiện quân sự tại một sân bay ở thủ đô Bình Nhưỡng để chuẩn bị lễ duyệt binh. Hiện Triều Tiên đang tiến hành các hoạt động tập dượt với sự tham gia của hơn 6.000 binh sĩ cùng nhiều phương tiện như xe tăng và xe bọc thép.

Dự kiến sẽ có khoảng 20.000-30.000 binh lính Triều Tiên tham gia lễ duyệt binh lần này. Ngoài ra, các nguồn tin còn dự đoán, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ công khai các loại vũ khí chiến lược tại lễ duyệt binh như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa KN-14 (được cải tiến từ KN-08), tên lửa phóng từ tàu ngầm (SLBM) và tên lửa đạn đạo tầm trung “Sao Bắc cực-2” (IRBM) vừa được phóng thử hôm 12/2 vừa qua.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ-Hàn tập trận, Triều Tiên đe dọa giáng đòn quân sự cứng rắn nhất
Mỹ-Hàn tập trận, Triều Tiên đe dọa giáng đòn quân sự cứng rắn nhất

Triều Tiên ngày 2/3 tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp đối phó quân sự “cứng rắn nhất” chống Hàn Quốc và Mỹ trong bối cảnh hai nước đồng minh này vừa bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung thường niên mang tên “Đại bàng non”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN