Triều Tiên cáo buộc Mỹ - Hàn đứng sau các vụ tấn công mạng

CHDCND Triều Tiên ngày 15/3 cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc tiến hành một cuộc tấn công mạng "dai dẳng và với cường độ mạnh" nhằm vào các trang web chính thức của Triều Tiên trong những ngày gần đây.

Theo đó, một số trang web chính thức của Triều Tiên, trong đó có hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA), nhật báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, và hãng hàng không Air Koryo đã không thể truy cập từ sáng 13/3. Đến cuối ngày 14/3, hầu hết các trang web đã được sao lưu dữ liệu và hoạt động trở lại.

KCNA cho biết các máy chủ Internet của Triều Tiên bị tấn công hàng ngày một cách dai dẳng và với cường độ mạnh trong thời gian diễn ra cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn. KCNA cũng cảnh báo "sẽ không bao giờ bỏ qua cho các cuộc tấn công mạng đến mức liều lĩnh và nghiêm trọng như vậy".

Cùng ngày, hãng thông tấn ITAR-TASS của Nga dẫn một nguồn tin không chính thức cho rằng vụ tấn công trên là do "một tin tặc rất giỏi từ bên ngoài" tiến hành. Hiện chưa có phản ứng nào từ Chính phủ Hàn Quốc trước cáo buộc trên của Triều Tiên.

Trước đó, Hàn Quốc cũng đã cáo buộc Triều Tiên đứng sau các vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các trang web của các cơ quan chính phủ và thể chế tài chính nước này hồi tháng 7/2009 và tháng 3/2011.

Hàn Quốc cũng đã cáo buộc Triều Tiên gây tắc nghẽn hệ thống GPS của hàng trăm máy bay dân sự và tàu thuyền tại Hàn Quốc hồi tháng 4-5/2012.


TTXVN/ Tin tức

Triều Tiên tuyên truyền người Mỹ ăn tuyết và sống trong lều?
Triều Tiên tuyên truyền người Mỹ ăn tuyết và sống trong lều?

Một đoạn video “tuyên truyền” nghi là của CHDCND Triều Tiên đã xuất hiện trên mạng Internet, với những chi tiết như người Mỹ uống “tuyết nóng” thay cà phê, sống trong lều và ăn thịt chim trời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN