Triều Tiên cáo buộc Mỹ âm mưu đánh chìm tàu Cheonan

Triều Tiên ngày 25/3 đã cáo buộc Mỹ âm mưu đánh chìm tàu chiến Cheonan hồi tháng 3/2010 và lợi dụng vụ việc này để làm gia tăng tâm lý thù địch đối với Bình Nhưỡng. Cáo buộc trên được đưa ra 1 ngày trước thềm lễ tưởng niệm 5 năm vụ chìm tàu chiến của Hàn Quốc này.


Tàu Cheonan bị chìm ngày 26/3/2010, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng.


Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tuyên bố của phái bộ Panmunjom thuộc Quân đội Nhân dân Triều khẳng định: "Mỹ chính là thủ phạm nham hiểm đã lên âm mưu bằng cách xúi giục các lực lượng tay sai Hàn Quốc. Vụ việc ấy do Mỹ dàn xếp hòng kiểm soát Hàn Quốc và Nhật Bản, lợi dụng 2 nước này làm lực lượng xung kích để hiện thực hóa tham vọng thống trị thế giới, đồng thời tăng cường cô lập và kiềm chế Triều Tiên sau khi viện ra những cái cớ để tăng cường vũ trang trong khu vực". 


Bình Nhưỡng cũng cáo buộc Washington cản trở cuộc điều tra về sự thật đằng sau vụ chìm tàu Cheonan, đồng thời cho rằng chính Mỹ đã giật dây để Seoul thêu dệt câu chuyện Triều Tiên phóng ngư lôi đánh chìm tàu chiến của Hàn Quốc.


Washington hiện chưa đưa ra bình luận về những cáo buộc nói trên.


TN (theo THX)

Triều Tiên dọa bắn hạ bóng bay mang truyền đơn của Hàn Quốc
Triều Tiên dọa bắn hạ bóng bay mang truyền đơn của Hàn Quốc

Triều Tiên đe dọa sẽ bắn hạ những quả bóng bay mang theo 10.000 đĩa DVD "The Interview" mà Hàn Quốc có kế hoạch thả qua khu vực biên giới hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN