Triều Tiên cảnh báo tập trận chung Hàn-Mỹ sẽ gia tăng căng thẳng

CHDCND Triều Tiên hôm nay, 31/7 cảnh báo rằng cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ được dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8 tới sẽ một lần nữa làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Xe bọc thép M1A2 của quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận chung tại thành phố biên giới Yeoncheon, phía đông bắc thủ đô Seoul (Hàn Quốc), ngày 30/5/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Tờ “Rodong Sinmun” - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - đăng bài xã luận với nhan đề "Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận vào tháng tới với sự tham gia của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC)”. Xã luận viết: "Nếu cuộc tập trận diễn ra, tình hình trong khu vực sẽ trở nên không thể đoán trước được và leo thang căng thẳng dẫn đến bờ vực chiến tranh". Bài báo đổ lỗi cho UNC khiến tình hình căng thẳng, đồng thời tuyên bố cuộc tập trận cần phải được hủy bỏ để làm giảm căng thẳng.

Cuộc tập trận chung thường niên Hàn - Mỹ mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” (UFG), nhằm mục đích cải thiện khả năng phòng thủ của hai nước đồng minh chống lại các cuộc tấn công tiềm tàng của Triều Tiên dự kiến sẽ diễn ra tại Hàn Quốc.

UFG là một trong hai cuộc tập trận chung thường niên Hàn-Mỹ được tổ chức từ những năm 1970. Triều Tiên vẫn thường xuyên lên án cuộc tập trận này là bước chuẩn bị cho chiến tranh.


TN
Chiến tranh Triều Tiên – 60 năm nhìn lại - Kỳ cuối:
Chiến tranh Triều Tiên – 60 năm nhìn lại - Kỳ cuối:

Thông thường, kết cục của một cuộc chiến tranh sẽ được giải quyết theo hai bước, đó là ký kết Hiệp định đình chiến và sau đó là một hiệp định hòa bình. Cuộc chiến tranh Triều Tiên không nên nằm ngoài quy luật này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN