Triều Tiên cảnh báo đối đầu quân sự sẽ hủy hoại Mỹ

Báo Minju Choson của Triều Tiên ngày 12/7 đưa tin Triều Tiên cảnh báo chính quyền Mỹ về việc sử dụng vũ lực để gây sức ép đối với Bình Nhưỡng.

Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancers (giữa) của Mỹ được triển khai tới vùng bờ biển phía đông Hàn Quốc ngày 8/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Báo này cho rằng cuộc đối đầu quân sự với Triều Tiên sẽ "chỉ dẫn tới việc Mỹ tự hủy diệt".

Cụ thể, tờ Minju Choson khẳng định chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump "đang chuẩn bị cho các hành động quân sự khiêu khích và nham hiểm", dựa trên tuyên bố cho rằng vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 của Bình Nhưỡng hôm 4/7 tạo nên mối đe dọa cho toàn thế giới. Đồng thời, Triều Tiên cảnh báo nước này có khả năng phản công mạnh mẽ và "có thể biến Mỹ thành đống tro tàn".

Sau khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, kỷ nguyên "kiên nhẫn chiến lược" với Triều Tiên đã kết thúc, Washington đã khởi động một chiến dịch quốc tế với mục tiêu tăng cường gây sức ép lên Bình Nhưỡng liên quan đến vấn đề thử hạt nhân và tên lửa. Hồi tuần trước, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Nikki Haley phát biểu trước Hội đồng bảo an LHQ rằng Washington đã sẵn sàng sử dụng toàn bộ tiềm lực để bảo vệ mình và các nước đồng minh trước mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Đại sứ Haley cũng không loại trừ khả năng Mỹ sẽ sử dụng các lực lượng quân sự nếu cần thiết.


Trên thực tế, Mỹ và Triều Tiên hiện không có quan hệ ngoại giao.

TTXVN/Tin Tức
Vợ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất, dập tắt tin đồn bất hòa
Vợ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất, dập tắt tin đồn bất hòa

Vợ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Ri Sol-ju sau 4 tháng vắng bóng đã lại xuất hiện trước công chúng khi cùng ông tham dự buổi tiệc ăn mừng sự kiện phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN