Triều Tiên cản trở người Hàn Quốc vào KCN Kaesong

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết CHDCND Triều Tiên ngày 3/4 đã cản trở người Hàn Quốc vào tổ hợp công nghiệp chung Kaesong, một động thái hiếm hoi trong lúc tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng cao độ.


Xe xếp hàng dài tại một điểm kiểm tra của Hàn Quốc trước khi qua đường biên giới
sang khu công nghiệp Kaesong ngày 3/4. (Ảnh: AFP)


Hãng tin AFP (Pháp) dẫn lời nữ phát ngôn viên bộ trên nêu rõ: “Triều Tiên vẫn chưa đưa cho chúng tôi giấy phép ngày để cho 484 người Hàn Quốc vào Keasong trong ngày hôm nay”.


Nữ phát ngôn viên này cũng cho biết thông thường thì việc qua đường biên giới diễn ra lúc 8.30 sáng (23.30 GMT), nhưng đã một tiếng trôi qua mà vẫn chưa có câu trả lời từ các quan chức Triều Tiên.


Việc cản trở này làm gia tăng những lo ngại rằng Triều Tiên có thể thực hiện lời đe dọa của mình là đóng cửa khu công nghiệp Kaesong, làm gia tăng thêm căng thẳng giữa hai nước.



L.D

Triều Tiên tái khởi động tổ hợp hạt nhân Yongbyon
Triều Tiên tái khởi động tổ hợp hạt nhân Yongbyon

Ngày 2/4, CHDCND Triều Tiên công bố quyết định khởi động lại hoạt động của cơ sở hạt nhân Yongbyon, đã đóng cửa từ tháng 10/2007 theo một thỏa thuận trên bàn đàm phán 6 bên (gồm Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN