Triều Tiên cam kết đảm bảo an toàn cho công dân Malaysia

Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 9/3 cho biết Triều Tiên đã đảm bảo an toàn cho nhóm công dân Malaysia đang bị mắc kẹt ở Triều Tiên sau khi chính quyền Bình Nhưỡng ban hành lệnh cấm công dân Malaysia rời khỏi quốc gia Đông Bắc Á này.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak phát biểu tại cuộc họp ở Kuala Lumpur ngày 19/1. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Najib viết: "Chính phủ Triều Tiên đã đưa ra sự đảm bảo an toàn. Họ (công dân Malaysia) tự do trong các hoạt động hàng ngày của mình, song không thể rời đất nước ấy (Triều Tiên).

Cùng ngày 9/3, 2 công dân Malaysia làm việc cho một tổ chức của Liên hợp quốc đã đến thủ đô Bắc Kinh sau khi rời Bình Nhưỡng. 9 công dân Malaysia vẫn đang ở Triều Tiên.

Triều Tiên hôm 7/3 đã cấm người Malaysia rời khỏi nước này. Đáp lại, Malaysia đã ban hành lệnh cấm tương tự, theo đó các công dân Triều Tiên không được rời khỏi quốc gia Đông Nam Á này. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang do cuộc điều tra của cảnh sát về vụ sát hại ông Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam - anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại thủ đô Kuala Lumpur hôm 13/2.

TTXVN/Tin Tức
Hai công dân Malaysia rời khỏi Triều Tiên
Hai công dân Malaysia rời khỏi Triều Tiên

Hai nhân viên thuộc Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) - Liên hợp quốc nằm trong số 11 công dân Malaysia bị mắc kẹt ở Triều Tiên, sau khi chính quyền Bình Nhưỡng ban hành lệnh cấm công dân Malaysia rời khỏi quốc gia Đông Bắc Á này, đã rời khỏi nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN