Triều Tiên: Các lệnh trừng phạt quốc tế cản trở nỗ lực thúc đẩy quyền con người

Trong báo cáo trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) ngày 16/4, chuẩn bị cho phiên Rà soát Định kỳ phổ quát (UPR) về Triều Tiên vào tháng 5 tới, Triều Tiên cho biết nước này tiếp tục đối mặt với "những trở ngại và thách thức lớn" trong nỗ lực thúc đẩy quyền con người và các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nước này là trở ngại lớn nhất.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên khai mạc khóa họp thường kỳ lần thứ 39 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, ngày 10/9/2018 tại Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: Hoàng Hoa/Pv TTXVN tại Thụy Sĩ

Theo hãng tin Yonhap, báo cáo bày tỏ lo ngại về các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và của một số quốc gia áp đặt đối với Triều Tiên. Các lệnh trừng phạt này không chỉ cản  trở việc buôn bán bình thường với nước ngoài để phát triển kinh tế đất nước, mà còn hạn chế hoạt động "cung cấp thuốc men và các thiết bị y tế cần thiết cho trẻ em, phụ nữ và người khuyết tật" tại Triều Tiên. Các hoạt động nhân đạo không bị cấm trong các lệnh trừng phạt quốc tế, song các vật dụng, trang thiết bị liên quan hoạt động này lại bị cấm.

Văn kiện trên cũng cáo buộc các biện pháp trừng phạt đã xâm phạm quyền sống của người dân, cản trở các nỗ lực của Triều Tiên trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, đồng thời lưu ý rằng "các thế lực thù địch và một số nước phương Tây" đưa ra cáo buộc bất công đối với Bình Nhưỡng khi dựa trên "lời khai bịa đặt của một số ít người Triều Tiên đào tẩu, có âm mưu bôi nhọ hình ảnh quốc gia Triều Tiên".

Theo chương trình của UPR, triển khai từ năm 2008, các nước thành viên sẽ đều thực hiện đánh giá định kỳ 4 năm rưỡi/lần. Trong báo cáo trình UPR năm 2014, Triều Tiên cho rằng Mỹ cùng với các chính sách trừng phạt kinh tế là thách thức lớn đối với tình hình đảm bảo quyền con người của nước này. Tuy nhiên, Triều Tiên không đề cập tới Washington trong báo cáo mới nhất nói trên.

Bích Liên (TTXVN)
Giới chức Hàn Quốc đề cập khả năng Triều Tiên gia nhập IMF
Giới chức Hàn Quốc đề cập khả năng Triều Tiên gia nhập IMF

Thứ trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế của Bộ Tài chính Hàn Quốc, ông Kim Hoe-jeong cho biết Triều Tiên có thể gia nhập Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nếu Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân và tạo các điều kiện mở cửa kinh tế ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN