Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm ngắn

Hãng tin AFP dẫn nguồn tờ báo Hàn Quốc ngày 30/3 cho biết, CHDCND Triều Tiên đã bắn thử hai quả tên lửa tầm ngắn ở ngoài khơi bờ biển phía tây, trong bối cảnh Mỹ và các nước trong khu vực đang quan ngại trước kế hoạch phóng vệ tinh bằng tên lửa tầm xa của nước này.

Một vụ bắn thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Internet.

Theo tờ Chosun Ilbocủa Hàn Quốc, sáng 29/3, Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa tầm ngắn, có vẻ như là tên lửa đất đối hạm KN-01, có tầm xa lên tới 120km từ một căn cứ tên lửa ở cảng Nampo, miền tây nước này.

Tờ báo dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc đề nghị được giấu tên cho biết, vụ phóng có vẻ như là nhằm nâng cao khả năng bắn và không liên quan đến vụ phóng tên lửa đã được lên kế hoạch vào tháng tới.

Trong khi đó, tờ JoongAng Ilbocũng đăng tải thông tin tương tự song cho biết, vụ phóng được thực hiện vào ngày 28/3. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về các thông tin này.

Triều Tiên thường xuyên tiến hành các vụ thử tên lửa tầm ngắn, nhưng thời gian bắn thử đôi khi trùng vào những thời điểm căng thẳng. Giới phân tích cho rằng tân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang muốn chứng tỏ khả năng lãnh đạo của mình khi cho tiến hành nhiều vụ thử tên lửa tầm ngắn kể từ khi Chủ tịch Kim Jong-il qua đời.

L.H

Căng thẳng với Triều Tiên, Mỹ- Hàn tập trận
Căng thẳng với Triều Tiên, Mỹ- Hàn tập trận

Ngày 29/3 , quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận trên bộ tại Pohang, cách thủ đô Xơun khoảng 270 km về phía đông nam. Cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng xung quanh kế hoạch phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN