Trên 75.000 người hâm mộ dành phút mặc niệm 'Hoàng đế bóng đá' Franz Beckenbauer

Tối 12/1, trên 75.000 người đã có mặt tại sân vận động Allianz Arena của CLB bóng đá Bayern Munich (Đức) để tiễn biệt huyền thoại bóng đá Franz Beckenbauer. Họ cùng dành 1 phút mặc niệm "Hoàng đế bóng đá", với một biểu ngữ mang dòng chữ “Ánh sáng rực rỡ sẽ tiếp tục tỏa sáng trong hành trình cuối cùng của ông - Hoàng đế, hãy an nghỉ”. 

Chú thích ảnh
"Hoàng đế" bóng đá Đức Franz Beckenbauer tại Paris, Pháp, ngày 21/2/1977. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Các cầu thủ Bayern Munich cũng bước vào sân trong trận đấu với Hoffenheim trong bộ đồ thể thao in dòng chữ "Danke Franz" (Cảm ơn Franz) trong giai điệu của "Gute Freunde" (Những người bạn tốt) - một bài hát nhạc pop do huyền thoại bóng đá này phát hành trong thập niên 60 của thế kỷ trước. 

Trong tiết trời lạnh giá -9°C, toàn bộ những người có mặt tại sân vận động Allianz Arena đã dành một phút mặc niệm trước trận đấu để tưởng nhớ về một trong những tên tuổi lớn nhất của bóng đá Đức và cả bóng đá thế giới. Hoạt động mặc niệm này cũng sẽ được thực hiện tại toàn bộ các trận đấu trong khuôn khổ Bundesliga cuối tuần này.

Franz Beckenbauer qua đời tại thành phố Salzburg (Áo) ngày 7/1 vừa qua, ở tuổi 78. Ngày 12/1, ông được an táng tại nghĩa trang Rừng Perlacher ở phía Nam thành phố Munich - gần nơi ông đã lớn lên. Huyền thoại Ông được chôn cất trong một khu đất bên cạnh con trai Stephan, người đã qua đời vì khối u não ở tuổi 46 vào năm 2015. Cha mẹ của ông cũng được chôn cất tại nghĩa trang này.

Franz Beckenbauer đã thành danh tại Bayern Munich, khi giúp câu lạc bộ này lần đầu tiên thăng hạng lên Bundesliga trước khi giành chức vô địch và các cúp châu Âu.

Trong khi đó, CLB Bayern cũng đã giúp khởi đầu sự nghiệp rực rỡ của Beckenbauer trong màu áo đội tuyển quốc gia Đức, nơi ông giành ngôi vô địch World Cup trên cả cương vị HLV (năm 1990) và cầu thủ (cùng Tây Đức năm 1974). Tính đến nay, ngoài Franz Beckenbauer, mới chỉ có 2 người từng đạt được thành tích này là Mario Zagallo của Brazil (cũng vừa qua đời tuần trước) và Didier Deschamps của Pháp.

Theo kế hoạch, CLB Bayern Munich sẽ đấu giá những chiếc áo đặc biệt trong trận đấu ngày 12/1 để đóng góp Quỹ Franz Beckenbauer. Phát biểu trước trận đấu này, HLV Thomas Tuchel nhấn mạnh đây sẽ là động lực lớn để các cầu thủ nỗ lực cống hiến và dành chiến thắng.

Sân vận động Allianz Arena sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm quy mô lớn vào ngày 19/1 và sự kiện này sẽ được phát sóng trên truyền hình Đức.

Người phát ngôn của Thủ tướng Đức Olaf Scholz xác nhận nhà lãnh đạo này sẽ tới tham dự lễ tưởng niệm để "thể hiện sự tôn trọng và ghi nhận những đóng góp to lớn của một trong những vận động viên vĩ đại của đất nước".

Thanh Phương (TTXVN)
Franz Beckenbauer - Tượng đài của bóng đá thế giới
Franz Beckenbauer - Tượng đài của bóng đá thế giới

Franz Beckenbauer - một trong những tên tuổi vĩ đại nhất của bóng đá thế giới - đã qua đời ở tuổi 78 vào ngày 7/1/2024. Huyền thoại bóng đá người Đức đã giành được tất cả những danh hiệu đáng mơ ước nhất, cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN