Trên 680 triệu liều vaccine COVID-19 không được sử dụng ở các nước nghèo

Dữ liệu của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho thấy đã có đến 681 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được bàn giao nhưng vẫn chưa được sử dụng và nằm tại cơ sở bảo quản ở 90 nước nghèo trên khắp thế giới.

Chú thích ảnh
Có đến 1 triệu liều vaccine hết hạn tại Nigeria trong tháng 11/2021 không được sử dụng. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 13/1 đưa tin có đến 30 quốc gia, trong đó bao gồm CH Congo và Nigeria, mới chỉ sử dụng một nửa số liều vaccine COVID-19 họ đã nhận.

COVAX, chương trình đảm bảo phân phối vaccine COVID-19 công bằng do Liên minh Toàn cầu về vaccine và Tiêm chủng (GAVI) cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sáng lập, đã phân phối 989 triệu liều vaccine đến 144 quốc gia.

COVAX là nhà cung cấp vaccine COVID-19 chính cho hàng chục nước nghèo nhưng không phải là đơn vị duy nhất. Một số quốc gia đã tự mua vaccine COVID-19 hoặc tham gia các chương trình thu mua vaccine của khu vực.

Nguồn cung vaccine COVID-19 cho các nước nghèo ban đầu gặp nhiều hạn chế do thiếu vaccine trong khi các nước giàu tranh thủ tích trữ. Nhưng trong quý cuối năm 2021, nguồn cung đã tăng mạnh nhờ việc quyên góp vaccine COVID-19 của các nước giàu, vốn đã tiêm vaccine cho phần lớn dân số của họ.

Theo dữ liệu của WHO, tính đến tháng 1, có đến 67 % dân số các nước giàu đã tiêm đủ vaccine COVID-19 trong khi những nước nghèo chỉ ghi nhận mức 8% tiêm mũi đầu. Nguyên nhân là nguồn cung vaccine COVID-19 tăng nhanh khiến các quốc gia chưa chuẩn bị kịp thời cơ sở hạ tầng, thiết bị bảo quản như tủ lạnh, cho việc tiếp nhận.

Một quan chức cấp cao của WHO trong tháng 12/2021 cho biết số vaccine COVID-19 các nước giàu quyên góp thường có thời hạn sử dụng ngắn và đây là vấn đề với COVAX. Chỉ trong tháng 11/2021, có đến 1 triệu liều vaccine COVID-19 hết hạn không được sử dụng tại Nigeria.

Hà Linh/Báo Tin tức
WHO phê chuẩn hai phương pháp mới điều trị COVID-19
WHO phê chuẩn hai phương pháp mới điều trị COVID-19

Ngày 14/1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phê chuẩn hai phương pháp mới điều trị COVID-19, qua đó bổ sung thêm công cụ mũi nhọn cùng các loại vaccine hiện có để ngăn ngừa nguy cơ trở nặng và tử vong cho bệnh nhân COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN