Trên 395 nghìn em bé được sinh ra vào ngày đầu tiên của năm 2019

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 1/1, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cho biết, ngày đầu tiên của Năm mới 2019 có khoảng 395.072 em bé được sinh ra trên khắp thế giới và một phần tư trong số đó được sinh ra ở Nam Á.

Chú thích ảnh
Em bé được sinh ra trong ngày đầu năm mới 1/1/2019 tại bệnh viện ở Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông cáo báo chí ngày đầu tiên của Năm mới 2019, UNICEF cho biết hơn một nửa số ca sinh này ước tính sẽ được sinh ra tại 8 quốc gia bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Nigeria, Indonesia, Mỹ và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Khi thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, theo dự sinh sẽ có 168 em bé chào đời ở Australia, 310 em bé ở Nhật, 605 em bé ở Trung Quốc, 166 em bé ở Tây Ban Nha và 317 em bé sinh ra ở Mỹ. Những đứa trẻ đầu tiên được sinh ra tại Fiji ở Thái Bình Dương và rất có thể Mỹ sẽ là nơi đứa trẻ cuối cùng được sinh ra trong thời khắc giao thừa.

Nhân dịp đầu Năm mới 2019, UNICEF kêu gọi các quốc gia trên thế giới đáp ứng tất cả các quyền của trẻ sơ sinh về sức khỏe và sự sống. Phó giám đốc điều hành của UNICEF Charlotte Petri Gornitzka đã kêu gọi các quốc gia chung sức cùng với tổ chức này để xây dựng một nghị quyết nhằm thực hiện tất cả các quyền của mọi trẻ sơ sinh, trước hết là quyền được sống.

Theo UNICEF, năm 2017, có khoảng 1 triệu trẻ sơ sinh đã tử vong vào ngày đầu tiên sinh ra và 2,5 triệu trẻ sơ sinh chỉ sống được trong tháng đầu tiên của cuộc đời. Hầu hết trong số đó tử vong vì các nguyên nhân có thể phòng ngừa được như sinh non, biến chứng trong khi sinh và các bệnh nhiễm trùng như viêm phổi.

Bà Gornitza nhấn mạnh chúng ta có thể cứu sống hàng triệu trẻ sơ sinh nếu chúng ta quan tâm đầu tư trang thiết bị và đào tạo bài bản cho nhân viên y tế địa phương để mỗi đứa trẻ được sinh ra trong đôi bàn tay an toàn.

Năm 2019 cũng đánh dấu kỷ niệm 30 năm thông qua Công ước về Quyền trẻ em. Theo công ước, các chính phủ cam kết thực hiện các biện pháp để cứu mọi trẻ em bằng cách cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng tốt.

Trong ba thập kỷ qua, thế giới đã chứng kiến sự tiến bộ rõ rệt trong bảo vệ sự sống của trẻ em, làm giảm hơn một nửa số trẻ em dưới 5 tuổi tử vong trên toàn thế giới. Nhưng đối với trẻ sơ sinh, thế giới vẫn còn có những tiến triển chậm. Số trẻ sơ sinh tử vong trong tháng đầu tiên sau sinh chiếm 47% trong tổng số ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Hữu Thanh (TTXVN)
Thế giới tưng bừng không khí mừng Năm mới 2019
Thế giới tưng bừng không khí mừng Năm mới 2019

Từ điểm đầu tiên ở châu Đại Dương, Năm mới 2019 đã lần lượt "gõ cửa" hàng loạt quốc gia trên thế giới, từ châu Á, châu Phi đến châu Âu, châu Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN