Trên 230 người phải nhập viện nghi do rò rỉ hóa chất tại Anh

Giới chức y tế Anh ngày 27/8 xác nhận 233 người đã phải nhập viện để điều trị do bị ngứa mắt và họng sau khi xuất hiện một màn "sương mù" nghi là hóa chất bị rò rỉ dọc bờ biển Sussex, miền Nam nước này.

Hàng trăm người đã phải nhập viện do nghi bị rò rỉ dọc bờ biển Sussex. Ảnh: Jacob Ward

Trước đó, lực lượng chức năng đã sơ tán người dân trên bãi biển sau khi nhận được thông tin 50 người trên bãi biển tại Birling Gap bị đau, ngứa mắt và khó thở khi một màn "sương mù" xuất hiện.

Cảnh sát đã phải đóng cửa các tuyến đường xung quanh bãi biển, đồng thời khuyến cáo người dân nên tránh xa các bãi biển và người dân trong khu vực bị ảnh hưởng, trong phạm vi từ thị trấn nghỉ dưỡng Eastbourne đến Birling Gap, cần đóng kín cửa và ở trong nhà.

Theo cảnh sát địa phương, màn sương mù này có thể từ biển thổi vào song chưa thể xác định chính xác nguồn xuất phát.

TTXVN/Báo Tin Tức
Rò rỉ hóa chất khiến hơn 130 người nhập viện
Rò rỉ hóa chất khiến hơn 130 người nhập viện

Ít nhất 131 người đã phải nhập viện sau khi hóa chất diketene tại nhà máy công nghệ sinh học Beichen Biotechnology, ở tỉnh Sơn Đông miền Đông Trung Quốc, bị rò rỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN