Tranh cãi về sách giáo khoa lịch sử "tô vẽ" Thủ tướng Hungary

Vừa bước vào năm học mới thì tại Hungary đã nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt về cuốn sách giáo khoa lịch sử có liên quan đến Thủ tướng Viktor Orban và vấn đề người nhập cư.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong cuộc họp báo tại Budapest ngày 26/7. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong cuốn sách giáo khoa lịch sử dành cho học sinh lớp 8 đề cập giai đoạn từ năm 1945 đến nay có đoạn đánh giá Thủ tướng đương nhiệm là "nhân vật đặt nền móng cho nước Hungary đương đại". Dư luận Hungary cho rằng cách nhìn nhận này thiên vị và có sự "tô vẽ" cho Thủ tướng.

Theo tờ Die Welt (Đức), cuộc tranh cãi cũng nổ ra quanh một chương khác của cuốn giáo khoa. Tại đây học sinh phải trả lời cho câu hỏi: Tại sao những nước phương Tây vốn sở hữu các thuộc địa lại có thái độ khác (so với Hungary) đối với người nhập cư?

Một trong những đáp án là lời phát biểu của Thủ tướng Orban: "Là những nước cựu thực dân, họ mang trong mình tư duy của chủ nghĩa đế quốc, coi dòng người tị nạn kéo đến từ các nước thuộc địa là điều hoàn toàn bình thường. Họ đã sẵn sàng cho điều đó, sống với điều đó, đó là một phần nền văn hóa của họ. Hungary chưa bao giờ là một đất nước như vậy và sẽ không bao giờ trở thành một nước như vậy".

"Chúng ta quan niệm rằng những giá trị của Hungary gồm có sự đồng nhất về văn hóa, đồng nhất về lối tư duy và những tập tục văn minh. Chúng ta coi những điều này là quan trọng và không muốn hy sinh chúng", Thủ tướng Orban khẳng định.

Những cô bé, cậu bé 14 tuổi còn được yêu cầu phải giải thích, thế nào là khái niệm "đồng nhất" và Hungary đồng nhất đến mức nào.


Chủ tịch Hiệp hội Giáo viên độc lập Hungary Miklós László cho rằng lời phát biểu của Thủ tướng Orban về người nhập cư không phải là văn kiện lịch sử và nhìn chung cuốn giáo khoa có những lỗi rất lớn. Hình ảnh Thủ tướng trong sách trông oai vệ, lung linh hơn hẳn đại diện của các chính đảng khác. Đối thủ chính trị của ông thì được thể hiện theo cách "mất hình ảnh".

Tuy nhiên, nhà xuất bản và một số soạn giả cho rằng nội dung cuốn giáo khoa không có gì sai phạm và không nên nhìn nhận theo hướng tiêu cực việc đưa một nhân vật đương đại vào sách giáo khoa lịch sử.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Bước ngoặt trong lịch sử hàng không Mỹ-Cuba
Bước ngoặt trong lịch sử hàng không Mỹ-Cuba

JetBlue sẽ trở thành hãng hàng không đầu tiên của Mỹ nối lại tuyến bay dịch vụ thương mại tới Cuba sau hơn 50 năm, với chuyến bay từ sân bay Fort Lauderdale, tại bang Florida tới thành phố Santa Clara, miền Trung Cuba vào ngày 31/8 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN