Tranh cãi về phán quyết biên giới, Thủ tướng Slovenia hủy chuyến thăm Croatia

Ngày 22/9, văn phòng nội các của Thủ tướng Slovenia thông báo Thủ tướng Miro Cerar đã hủy chuyến thăm Croatia theo kế hoạch vào ngày 27/9 tới, trong bối cảnh 2 nước tranh cãi về một phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực tại La Hay (Hà Lan) về biên giới.

Thủ tướng Slovenia Miro Cerar tới dự Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ ngày 9/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, phát biểu tại khóa họp lần thứ 72 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic cho rằng phán quyết của Tòa trọng tài thường trực hồi tháng 6 vừa qua phân định các khu vực biên giới chung trên biển và trên bộ của 2 nước không có hiệu lực.

Ngay sau đó, phát biểu với báo giới tại New York, Thủ tướng Slovenia khẳng định phán quyết nêu trên có hiệu lực và mang tính ràng buộc quốc tế do phán quyết được 5 trọng tài quốc tế có thẩm quyền cao thông qua.
  
Hiện Chính phủ Croatia chưa đưa ra bình luận gì về thông báo của Slovenia về việc hủy chuyến thăm.
  
Ngày 20/9 vừa qua, bên lề khóa họp Đại hội đồng LHQ, Thủ tướng Slovenia Miro Cerar và người đồng cấp Croatia Andrej Plenkovic đã nhất trí gặp lại ở thủ đô Zagreb của Croatia vào ngày 27/9 tới để thảo luận về tranh chấp lãnh hải giữa 2 nước trên Vịnh Piran.

Ông Cerar nêu rõ vấn đề biên giới "phải là chủ đề trung tâm của các cuộc đàm phán", đồng thời nhấn mạnh, là một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU), Croatia không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp hành phán quyết của tòa án. Slovenia từng cho biết sẽ đề nghị EU can thiệp nếu Croatia không chấp hành phán quyết của Tòa trọng tài thường trực.
  
Theo phán quyết hồi tháng 6 vừa qua, Tòa Trọng tài đã chấp thuận lập luận của phía Slovenia rằng nước này phải được tiếp cận trực tiếp vùng biển quốc tế Adriatic, theo đó trao một phần vùng Vịnh Piran cho Slovenia. Croatia đã bác bỏ phán quyết này và kêu gọi đàm phán song phương để giải quyết vấn đề.
  
Tranh chấp giữa Croatia và Slovenia về vùng biển trên bắt đầu từ khi LB Nam Tư tan rã.

TTXVN/Báo Tin Tức
Slovenia chỉ trích việc EU thắt chặt kiểm soát biên giới
Slovenia chỉ trích việc EU thắt chặt kiểm soát biên giới

Ngày 9/4, Thủ tướng Slovenia Miro Cerar cho rằng công tác kiểm tra nghiêm ngặt hơn mới được đưa ra gần đây tại các khu vực biên giới tiếp giáp với vùng bên ngoài lãnh thổ Liên minh châu Âu (EU) nhằm ngăn chặn những đối tượng tình nghi là chiến binh Hồi giáo từ Iraq và Syria là "không chấp nhận được" và cần phải sửa đổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN