Tranh cãi về ghế ngoại trưởng Mỹ

Ngày 27/11, sau khi gặp Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Susan Rice, giới nghị sỹ đảng Cộng hòa Mỹ đã lên tiếng bày tỏ sẽ không ủng hộ bà Rice đảm nhận cương vị Ngoại trưởng Mỹ, thay bà Hillary Clinton.

Bà Susan Rice là ứng cử viên có nhiều khả năng trở thành tân Ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp, các nghị sỹ Đảng Cộng hòa John McCain, Lindsey Graham và Kelly Ayotte đã bày tỏ quan ngại về những giải trình mà bà Rice đưa ra về vụ tấn công nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi của Lybia hôm 11/9 vừa qua. Thượng nghị sỹ McCain cho biết mặc dù hai bên đã có cuộc thảo luận thẳng thắn, song nhấn mạnh những lời giải thích của bà Rice vẫn chưa thỏa đáng.

Cả ba nghị sỹ cũng tuyên bố sẽ không ủng hộ bất cứ đề cử vị Đại sứ Mỹ tại LHQ vào cương vị cao hơn cho tới khi các câu hỏi về phản ứng của chính quyền trước vụ tấn công tại Benghazi được giải đáp.

Trong khi đó, phát biểu tại Washington cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney đã lên tiếng chỉ trích những nhận định của các thành viên đảng Cộng hòa về những lời giải đáp mà bà Rice dựa trên những nguồn tin tình báo đầu tiên sau vụ tấn công.

Tổng thống Obama hôm 14/11 cũng đã lên tiếng bảo vệ nữ Đại sứ Mỹ khi khẳng định bà Rice đã đảm nhiệm công việc tại LHQ, đồng thời cáo buộc các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đang tìm cách hạ uy tín của bà Rice khi liên tục công kích vào những phát biểu của bà sau vụ tấn công trên.

Trước đó, trong phát biểu đầu tiên hôm 16/5 sau vụ tấn công tại Lybia khiến Đại sứ Mỹ Christopher Stevens và 3 nhân viên ngoại giao khác thiệt mạng, Đại sứ Rice đã dẫn các nguồn tìn tình báo khẳng định đó là một hành động "bộc phát" của một nhóm người quá khích phản đối một bộ phim báng bổ đạo Hồi.

Tuy nhiên, vài ngày sau phát biểu của bà Rice, Ngoại trưởng Mỹ H.Clinton lại gọi vụ tấn công đó là hành động "khủng bố". Sự vênh nhau trong phát biểu của hai nữ chính khách đã tạo nên "sóng gió" và khiến các thành viên đảng Cộng hòa yêu cầu có câu trả lời thỏa đáng.

Là một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm, Đại sứ Rice đang được đánh giá là một trong số ứng cử viên có nhiều khả năng nhất trở thành tân Ngoại trưởng Mỹ sau khi bà H.Clinton tuyên bố không tiếp tục đảm nhận vị trí này trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama.

Tuy nhiên, để trở thành Ngoại trưởng tiếp theo, bà Rice nếu được Tổng thống Obama đề cử vẫn cần phải giành được 60 phiếu ủng hộ ở Thượng viện Mỹ.


TTXVN/Tin tức
Bà Clinton vẫn muốn thôi chức Ngoại trưởng Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/11 xác nhận Ngoại trưởng Hilari Hillary Clinton vẫn giữ ý định rời khỏi chức vụ đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, mặc dù đương kim Tổng thống Barắc Ôbama (Barack Obama) đã tái đắc cử trong cuộc đua giành ghế ông chủ Nhà Trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN