Tranh cãi thương mại mới giữa Mỹ và Canada

Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Canada đã trở nên căng thẳng sau khi Bộ Thương mại Mỹ áp thuế chống mức trợ giá trung bình 20% đối với sản phẩm gỗ xẻ của Canada.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 6/5, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho rằng những lời đe dọa trả đũa thương mại của các quan chức Canada là “không phù hợp” và sẽ không ảnh hưởng đến việc Bộ này đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến việc áp thuế nhập khẩu đối với sản phẩm gỗ xẻ của Canada.

Trong một tuyên bố của Bộ Thương mại Mỹ, ông Ross đã thể hiện sự tin tưởng rằng một thỏa thuận thông qua đàm phán sẽ có lợi lớn nhất cho cả 2 bên và Mỹ sẵn sàng làm việc vì mục tiêu đó.

Hôm 5/5, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố Chính phủ của ông sẽ xem xét khả năng ngăn chặn các công ty Mỹ vận chuyển than từ các cảng thuộc tỉnh British Columbia bên bờ Thái Bình Dương, nhằm đáp trả các loại thuế đánh vào gỗ xẻ của Canada.


Quan hệ thương mại giữa Mỹ và bạn hàng lớn thứ hai là Canada đã trở nên căng thẳng sau khi Bộ Thương mại Mỹ cuối tháng 4 áp thuế chống mức trợ giá trung bình 20% đối với các sản phẩm gỗ xẻ của Canada. Lý do được phía Mỹ đưa ra là các nhà sản xuất của Canada được hưởng lợi từ sự trợ giá này vì cây gỗ của Canada chủ yếu được trồng trên đất của nhà nước.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ, Mexico và Canada nhất trí đàm phán lại các điều khoản NAFTA
Mỹ, Mexico và Canada nhất trí đàm phán lại các điều khoản NAFTA

Mỹ và 2 thành viên khác trong Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) là Mexico và Canada có kế hoạch đàm phán lại các điều khoản trong hiệp định này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN