Trang web của Bộ Thông tin Myanmar bị đánh sập

Ngày 10/1, Bộ Thông tin Myanmar cho biết cổng thông tin điện tử của bộ đã bị đánh sập từ đêm 7/1 và hiện vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.

Theo thông báo của bộ trên, các vụ tấn công mạng theo kiểu từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) này được xác định bắt nguồn từ nước ngoài.

Trang web của Bộ Thông tin Myanmar bị sập vào tối 8/1. Nhà chức trách sau đó đã chặn các IP nguy hiểm truy cập vào trang này. Đến tối 9/1, trang web đã khôi phục một phần nhưng chỉ người dùng trong nước mới truy cập được, còn người dùng điện thoại di động và người dùng ở nước ngoài thì không.

Hiện Bộ Thông tin Myanmar đang nỗ lực phối hợp với Bộ Giao thông và Truyền thông để khôi phục trang web trên, đồng thời xác định xem "quốc gia hay nhóm đối tượng nào" gây ra vụ tấn công.

Theo ông Myint Kyaw, Cục trưởng Cục Thông tin và Quan hệ công chúng thuộc Bộ Thông tin Myanmar, động cơ vụ tấn công mạng nêu trên có thể bắt nguồn từ những sự kiện ở thị trấn Maungdaw, bang Rakhine, nơi lực lượng an ninh bị cáo buộc trấn áp cộng đồng người Hồi giáo sau loạt vụ tấn công phối hợp nhằm vào các đồn biên phòng hôm 9/10/2016.

TTXVN/Tin Tức
Nga lên tiếng về cáo buộc tấn công mạng của tình báo Mỹ
Nga lên tiếng về cáo buộc tấn công mạng của tình báo Mỹ

Ngày 9/1, Điện Kremlin đã lên án báo cáo về việc tấn công mạng do tình báo Mỹ đưa ra là vô căn cứ và không chuyên nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN