Trang mạng của OSCE bị tấn công

Hãng tin RT, dẫn lời cơ quan báo chí của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu OSCE) cho biết trang mạng chính thức của tổ chức này đã phản hứng chịu một cuộc tấn công từ chối truy cập DDoS.

Đại diện báo chí của OSCE thông báo: "Chúng tôi vẫn đang bị tấn công và đang tìm cách giải quyết tình hình". Theo đại diện của OSCE về tự do truyền thông Dunja Mijatovic, "cuộc tấn công DDoS là không thể chấp nhận", bà cho rằng đây là động thái nhằm hạn chế tự do ngôn luận. Hiện hoạt động của trang web này đã được phục hồi phần nào.

Website của OSCE bị một số hacker tấn công. Ảnh minh họa. Nguồn: AFP


Theo trang mạng "Mùa xuân Nga", trang web của OSCE bị tấn công sau khi công bố báo cáo về tình hình tại Ukraine, trong đó nói rằng ngày 2/6 tòa nhà hành chính của chính quyền tỉnh Lugansk đã phải hứng chịu những quả tên lửa bắn từ máy bay.

Theo truyền thông Nga, về mặt chính thức, Kiev bác bỏ sự tham gia của không quân Ukraine vào sự kiện này. Sau khi trang web của OSCE bị tấn công, truyền thông Ukraine đưa tin tổ chức này muốn làm rõ báo cáo của mình về các dự kiện tại Lugansk. Tuy nhiên thư ký báo chí của sứ mệnh giám sát đặc biệt OSCE tại Ukraine, Michael Bochurkiv lại khẳng định các quan sát viên không có ý định xem xét lại kết luận của mình. Ông nói: "Chúng tôi có cơ sơ để tin rằng tên lửa bắn từ trên trời".


Duy Trinh
Lực lượng biểu tình Ukraine giữ 4 quan sát viên OSCE
Lực lượng biểu tình Ukraine giữ 4 quan sát viên OSCE

Lực lượng ủng hộ liên bang hóa ở miền đông Ukraine tuyên bố đang giữ 4 quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), nhưng cam kết sẽ sớm trả tự do cho họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN