Trạm Fobos-Grunt của Nga có thể bị ảnh hưởng bởi rađa Mỹ

Thông tin đăng tải trên báo "Thương gia" (Nga) ngày 17/1 xác nhận, trạm nghiên cứu Sao Hỏa Fobos-Grunt của Nga có thể bị ảnh hưởng bởi rađa của Mỹ nên không lên được quỹ đạo để bay đến Sao Hỏa.

Dựa vào thông tin từ ngành tên lửa-vũ trụ Nga, báo "Thương gia" cho rằng trong những giờ bay đầu tiên, trạm Fobos-Grunt đã ngẫu nhiên đi vào vùng tác động của rađa Mỹ đặt tại quần đảo Marshall khi trạm rađa này giám sát đường đi của một thiên thạch, khiến hệ thống điện tử trên trạm Fobos-Grunt ngừng hoạt động, dẫn đến việc động cơ cũng không hoạt động. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những giả thuyết được đưa ra về nguyên nhân thất bại của dự án Fobos-Grunt trị giá gần 5 tỷ rúp (gần 160 triệu USD).

Trạm Fobos-Grunt nặng hơn 13.000 kg, được phóng lên quỹ đạo gần Trái Đất ngày 9/11/2011, đã rơi xuống Thái Bình Dương vào tối 15/1 vừa qua. Hiện các chuyên gia Nga đang nghiên cứu những nguyên nhân khác khiến trạm Fobos-Grunt không bay tới được Sao Hỏa.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại LB Nga)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN