Trải nghiệm tàu điện leng keng ở Hong Kong

Tàu điện leng keng không chỉ là một hình thức vận chuyển trong hơn 110 năm qua mà còn là một đặc điểm thu hút khách du lịch ở Hong Kong (Trung Quốc).

Cuộc sống hối hả, tấp nập nơi chốn phồn hoa xứ Cảng Thơm (tức Hong Kong, Trung Quốc), đâu đâu ta cũng bắt gặp những người dân tai đeo tai nghe, cắm cúi bước đi và dường như không để ý đến những người xung quanh. Đất chật, người đông, đường phố lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp, các phương tiện giao thông chạy theo đúng làn đường quy định và hầu như không thấy xe mô-tô xuất hiện trên đường phố.

Một trong những trạm dừng của tàu điện ở Hong Kong.

Tưởng chừng trong cuộc sống sôi động, hối hả đó, Hong Kong chỉ có các phương tiện giao thông hiện đại, nhanh như tàu điện ngầm (MTR), xe buýt hai tầng, xe buýt mini, taxi và tàu phà khác, nhưng đến Hong Kong, bạn cũng có thể được sống lại cảm giác đi tàu điện leng keng, chầm chập trên đường phố Hà Nội những năm trước đây.

Tramways hay còn gọi là tàu điện leng keng là một trong những hình thức giao thông công cộng sớm nhất ở đô thị các nước. Tàu điện leng keng ở Hong Kong đã không chỉ là một hình thức vận chuyển đi lại trong hơn 110 năm (từ năm 1904), mà còn là một điểm thu hút du lịch lớn, thân thiện với môi trường nhất của du lịch Hong Kong.

Tàu điện leng keng chỉ vận hành ở đảo Hong Kong, có các tuyến nối giữa Shau Kei Wan (một thị trấn ở các huyện phía Đông, nằm ở phía Đông Bắc của đảo Hong Kong) và Kennedy Town (phía Tây Sai Wan của đảo Hong Kong), và một tuyến qua Happy Valley. Tàu điện leng keng Hong Kong là một trong 3 hệ thống tàu điện trên thế giới với thiết kế tàu hai tầng.

Cần nối với hệ thống dây điện ở trên.

Tàu vẫn chạy trên đường ray bằng sắt, có cần nối với hệ thống dây điện ở trên. Bề ngoài mỗi con tàu được trang trí bằng những hình rất vui mắt, có khi là hàng loạt những đôi giày hàng hiệu, hoặc những đôi môi căng mọng quảng cáo cho các hãng son nổi tiếng trên thế giới…

Ngồi trên con tàu hai tầng với lịch sử hơn 110 năm cho ta cảm giác thoải mái khi ngắm những con phố với hai bên là những tòa nhà cao chọc trời, các cửa hàng đồ hiệu nổi tiếng trên thế giới. Tàu khá cồng kềnh, tốc độ chậm, không mang lại hiệu quả kinh tế cao, và đây là phương tiện giao thông công cộng rẻ nhất Hong Kong.

Suốt chặng đường từ đầu bến đến cuối bến giá vé người lớn là 2,3 Hkd (tương đương 6.500 VND), giá vé trẻ em dưới 12 tuổi là 1,2 Hkd (khoảng 3,500 VND) và giá vé người già từ 65 tuổi trở lên là 1,1 Hkd (3.000 VND). Chính quyền Hong Kong vẫn duy trì hình thức vận chuyển này như một điểm nhấn về du lịch.

Những chiếc giày hàng hiệu được trang trí bên ngoài tàu điện.

Chi phí vận hành, bảo dưỡng được chính quyền Hong Kong huy động từ các nguồn xã hội, do các doanh nghiệp đóng góp, và coi đây là trách nhiệm của toàn xã hội. Khi đến Hong Kong, đặc biệt là đến đảo Hong Kong, có lẽ bạn không thể quên với một lần được ngồi trên những chiếc tàu điện leng keng hai tầng chạy dài theo các con phố của hòn đảo xinh đẹp này.

Mỹ Anh (P/v TTXVN tại Hong Kong )
Bi kịch của những ông chồng nô lệ tại Hong Kong
Bi kịch của những ông chồng nô lệ tại Hong Kong

Nhiều nam giới Ấn Độ và Pakistan đã rơi vào bẫy đám cưới sắp đặt rồi bị đưa đến Hong Kong (Trung Quốc) chịu cảnh sống như nô lệ cho gia đình thông gia, nhưng vì quá sợ hãi và xấu hổ mà họ đã không thể tiết lộ hoàn cảnh của bản thân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN