Trả nợ, dự trữ ngoại tệ của Venezuela sẽ âm

Thống kê chính thức cho thấy dự trữ ngoại tệ của Venezuela chỉ còn 15,6 tỉ USD. Trong khi đó, tổng nợ quốc tế phải trả của nước này trong năm nay là 16 tỉ USD.


Những ngày đầu năm 2016, giá dầu quốc tế đã rơi xuống mức thấp kỉ lục trong gần 13 năm còn giá xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela hiện đang ở mức 24 USD/thùng.


Trong khi đó, ngành công nghiệp dầu mỏ đóng góp tới 25% GDP của Venezuela và theo hãng tin Bloomberg (Mỹ), mức giá dầu để cân bằng ngân sách của Venezuela là 125 USD/thùng.


Vì thế, việc giá dầu trượt dốc đã giáng đòn nghiêm trọng vào nền kinh tế vốn phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela, buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 15/1 phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong 60 ngày nhằm giải cứu nền kinh tế đang bị suy thoái.


Thống kê chính thức của Venezuela cho thấy hiện dự trữ ngoại tệ của nước này chỉ còn 15,6 tỉ USD trong khi tổng nợ quốc tế cần trả trong năm nay là 16 tỉ USD.


Và tình trạng chung là tất cả các ngành nghề ở Venezuela đều phải đối mặt tới tình trạng khốn quẫn vì thiếu ngoại tệ để nhập khẩu tư liệu sản xuất và hàng hóa thiết yếu. Chỉ số thiếu hụt hàng hóa của nước này cũng đứng ở mức cao, tới 84%.


Lê Na
Lạm phát năm nay của Venezuela có thể lên tới 720%
Lạm phát năm nay của Venezuela có thể lên tới 720%

Nếu như tháng 10/2015, lạm phát của Venezuela chỉ hơn 140%, trong năm nay, con số đó có thể sẽ cao gấp hơn 5 lần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN