Tổng thư ký NATO: Không nên từ chối đối thoại với Nga

Ngày 4/9, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố rằng các nước thành viên NATO không nên từ chối cuộc đối thoại với Nga, bất chấp mối quan hệ căng thẳng giữa Moskva và phương Tây do tình hình ở Ukraine.


Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Stoltenberg đã nêu ra ý kiến trên trong cuộc phỏng vấn đăng trên tờ "Wall Street Journal" của Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng sự lạnh nhạt trong quan hệ giữa NATO và Nga không nên ảnh hưởng tới khả năng đối thoại với Moskva. Theo ông Stoltenberg, "chúng ta có những bất đồng, chính vì vậy mà chúng ta phải gặp gỡ (bên bàn đàm phán)". Tuy nhiên, ông cũng lưu ý: "Việc coi sự đồng ý đối thoại là biểu hiện của nhượng bộ hay yếu đuối là một ý tưởng sai lầm, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng leo thang".

Ngoài ra, ông Stoltenberg tuyên bố NATO không từ bỏ các kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ. Ông nhấn mạnh phòng thủ vững chắc là cơ sở cho sự phối hợp chính trị và xây dựng tiềm lực vũ trang đi đôi với thúc đẩy đàm phán.

TN (Theo Sputnik)
NATO đưa vào hoạt động 6 đơn vị chỉ huy ở Trung-Đông Âu
NATO đưa vào hoạt động 6 đơn vị chỉ huy ở Trung-Đông Âu

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đưa vào hoạt động các đơn vị chỉ huy ở 6 quốc gia thành viên Trung và Đông Âu nhằm củng cố năng lực phòng thủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN