Tổng thư ký Liên đoàn Arab tới Nga để thảo luận về tình hình Dải Gaza

Ngày 8/10, Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit đã lên đường tới Nga để thảo luận về những diễn biến tại Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Tên lửa phát nổ trong cuộc không kích của quân đội Israel xuống thành phố Gaza nhằm đáp trả loạt rocket của Phong trào Hamas vào lãnh thổ Nhà nước Do Thái, ngày 8/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Gamal Roshdy của Tổng thư ký AL cho biết ông Aboul-Gheit đến Moskva để thực hiện chuyến thăm, làm việc theo lời mời của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Nghị trình của chuyến thăm sẽ bao gồm phiên thảo luận mở rộng giữa Tổng thư ký AL và Ngoại trưởng nước chủ nhà về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó đáng chú ý nhất là tình trạng leo thang xung đột hiện nay ở Dải Gaza.

Chuyến thăm được thực hiện sau khi phong trào Hồi giáo Hamas hôm 7/10 thực hiện cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào các thị trấn của Israel nằm kề bên Dải Gaza. Đến nay, xung đột đã khiến hơn 700 người Israel thiệt mạng. Trong khi đó, phía Palestine công bố con số thiệt hại về người ở Dải Gaza do những đợt tấn công trả đũa của phía Israel đã lên tới 413, trong đó có 78 trẻ em và 41 phụ nữ. Ngày 8/10, chính quyền Palestine đã kêu gọi Liên đoàn Arab tổ chức một cuộc họp khẩn ở cấp bộ trưởng ngoại giao.

Trước đó, Nga đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước sự leo thang xung đột giữa Hamas và Israel, đồng thời tái khẳng định lập trường nguyên tắc của mình, theo đó cuộc xung đột kéo dài từ 75 năm qua giữa Israel và Palestine, không thể giải quyết bằng vũ lực mà chỉ có thể bằng các biện pháp ngoại giao – chính trị. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và các bên tham chiến phải tái lập tiến trình đàm phán hướng đến việc thành lập nhà nước Palestine bên trong đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô, chung sống hòa bình và an ninh với Israel.

Minh Tâm (TTXVN)
HĐBA LHQ bất đồng về cuộc xung đột Israel - Palestine
HĐBA LHQ bất đồng về cuộc xung đột Israel - Palestine

Trong phiên họp kín ngày 8/10, một số quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã chỉ trích cuộc tấn công quy mô lớn của Phong trào Hồi giáo Hamas nhằm vào Israel. Tuy nhiên, theo giới ngoại giao, diễn biến tại cuộc họp trên cho thấy thiếu sự nhất trí giữa các nước thành viên tại cơ quan này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN