Tổng Thư ký LHQ kêu gọi tăng cường viện trợ cho Sudan

Ngày 19/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi các nước tăng cường cam kết viện trợ cho Sudan - nơi xung đột giữa quân đội chính phủ và nhóm bán quân sự Các lực lượng (RSF) đã khiến hơn 2,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, cũng như châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn. 

Chú thích ảnh
Người dân tị nạn nhận lương thực cứu trợ tại Bentiu, Nam Sudan ngày 6/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

LHQ ước tính cần khoảng 3 tỷ USD trong năm nay để cứu trợ nhân đạo cho người dân ở Sudan cũng như những người đã tị nạn ở nước ngoài, song hiện các nhà tài trợ mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ của con số trên. 

Phát biểu tại một hội nghị gây quỹ cho Sudan, do LHQ, Đức, Saudi Arabia, Qatar, Ai Cập tổ chức, Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh: Nếu không có sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc tế, Sudan có thể nhanh chóng trở thành nơi không có luật pháp, gây ra tình trạng bất ổn trên khắp khu vực. Do đó, ông kêu gọi các nhà tài trợ cung cấp kinh phí để viện trợ nhân đạo, hỗ trợ cho những người đang phải sống trong những điều kiện khó khăn và nguy hiểm nhất. 

Cùng ngày, Đức cam kết viện trợ 200 triệu euro (218,4 triệu USD) cho Sudan và khu vực cho đến năm 2024, trong khi Qatar cung cấp 50 triệu USD. Về phần mình, LHQ cho biết sẽ phân bổ thêm 22 triệu USD để giải quyết các nhu cầu ưu tiên. 

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), kể từ khi xung đột bùng phát tại Sudan, khoảng 2,2 triệu người Sudan đã buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trên phạm vi toàn quốc, hơn 1 triệu người phải chạy trốn khỏi Khartoum, trong đó 528.000 người tìm nơi nương náu tại các quốc gia láng giềng.

Trong khi đó, LHQ cho biết khoảng 25 triệu người, tương đương hơn 50% dân số của Sudan, đang cần được hỗ trợ và bảo vệ. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 5, lời kêu gọi quyên góp 2,6 tỷ USD để hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở Sudan trong năm nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 17%, trong khi yêu cầu riêng rẽ đối với khoản tiền gần 500 triệu USD để hỗ trợ người dân sơ tán khỏi Sudan mới chỉ đáp ứng được 15%.  

Tình hình nhân đạo tại Sudan hiện rất nghiêm trọng, khi toàn bộ các quận ở thủ đô Khartroum đã không còn nước sạch, chỉ có điện vài giờ trong tuần. Hầu hết các bệnh viện tại khu vực chiến sự đều không hoạt động, trong khi các cơ sở cứu trợ thường xuyên bị cướp bóc.

Ngọc Hà (TTXVN)
Sudan: Thủ đô Khartoum tạm yên tĩnh sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực
Sudan: Thủ đô Khartoum tạm yên tĩnh sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực

Giao tranh tại thủ đô Khartoum tạm lắng sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ giữa các phe đối địch Sudan chính thức có hiệu lực từ sáng 18/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN