Tổng thư ký LHQ kêu gọi làm mới cấu trúc tài chính toàn cầu

Ngày 17/4, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi thế giới cam kết và hỗ trợ làm mới cấu trúc tài chính toàn cầu hiện không còn phù hợp.

Chú thích ảnh
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Tài chính dành cho phát triển, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) diễn ra từ ngày 17 - 20/4, Tổng thư ký LHQ cảnh báo cuộc khủng hoảng đa chiều đang làm cho Chương trình nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) trở nên xa vời vì các cộng đồng và các chính phủ còn đang phải chật vật đáp ứng các nhu cầu cấp thiết. Theo ông Guterres, tại một số nước, bất bình đẳng đang trở về mức của những năm đầu đầu thế kỷ XX, thời điểm trước khi phụ nữ được phép đi bầu cử và khái niệm bảo trợ xã hội được chấp nhận rộng rãi.

Tổng thư ký cho biết LHQ đã đề xuất Chương trình kích thích SDG nhằm tăng cường khả năng tài chính dài hạn cho các nước đang cần để tăng đầu tư giúp đạt được các mục tiêu SDG, giảm gánh nặng nợ nần ở các nước đang phát triển và cải thiện khả năng tiếp cận với quỹ.

Tổng thư ký LHQ lưu ý rằng trong dài hạn, “thế giới sẽ không giải quyết được những thách thức hiện nay bằng cách dựa vào chính hệ thống tài chính đã từng gây ra các thách thức đó”. Ông Guterres nhấn mạnh cấu trúc tài chính toàn cầu này hiện không thể giải quyết được thách thức mà các nước đang phát triển phải đối mặt và bỏ rơi họ đúng vào lúc họ cần nhất.

Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh thế giới đang cần hệ thống tài chính chặt chẽ, phối hợp tốt và phản ánh đúng thực trạng kinh tế toàn cầu, giúp ổn định tình hình kinh tế, đồng thời giúp các nước đầu tư vào SDG. Ông kêu gọi: “Toàn thế giới cần cam kết và hỗ trợ làm mới cấu trúc tài chính quốc tế để có thể đối mặt được với các thách thức hiện tại và trong tương lai.

Luyến Viên (TTXVN)
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Nga cần trang trải chi phí tái thiết Ukraine
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Nga cần trang trải chi phí tái thiết Ukraine

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Washington đang thảo luận với các đối tác về cách sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để mang lại lợi ích cho Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN