Tổng thống Zelensky nhận định về tình hình ở miền Bắc Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 28/6 cho biết một số thành viên tập đoàn quân sự tư nhân Wagner vẫn ở lại Ukraine, nhưng quân đội Ukraine cho rằng tình hình ở miền Bắc nước này đã được kiểm soát.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Pravda

Theo Reuters, ông Zelensky đưa ra phát biểu trên một ngày sau khi thủ lĩnh lực lượng Wagner là Yevgeny Prigozhin bay từ Nga sang sống lưu vong ở Belarus sau một cuộc binh biến ngắn ngủi.

Trước đó, theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 23/6, trả lời phỏng vấn tờ Guardian (Anh), chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine, Tướng Alexander Syrsky cho biết quân đội Nga đang xây dựng một hệ thống phòng thủ vững chắc và lường trước các hành động của lực lượng vũ trang Ukraine.

"Đối thủ đã thấy trước và tiếp tục dự đoán những hướng cơ động của chúng tôi, đồng thời xây dựng một tuyến phòng thủ vững chắc, điều này khá khó vượt qua", ông Syrsky nói.

Theo vị tướng Ukraine trên, quân đội Nga đang cố gắng giành thế chủ động và không thể đánh giá thấp họ. Ông Syrsky cho biết thêm rằng nhìn chung, tình hình ở tiền tuyến đối với quân đội Ukraine rất khó khăn.

Vào ngày 4/6, Ukraine bắt đầu cách hành động thuộc khuôn khổ cuộc phản công ở các hướng Nam Donetsk, Zaporozhye và Artemivsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cũng thừa nhận cuộc phản công đang diễn ra "chậm hơn chúng ta mong muốn".

Trước đó cùng ngày, cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, Mikhail Podolyak, nói rằng trong khi Kiev nỗ lực thuyết phục các đối tác phương Tây cung cấp vũ khí cần thiết, thì Nga đã xây dựng công sự, tạo ra các tuyến phòng thủ với những hệ thống hào sâu và bãi mìn.

Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin cho biết hiện nay các lực lượng Ukraine không thành công trong bất kỳ chiến dịch nào trên mặt trận. Ông Putin nói rằng phương Tây sẽ cung cấp thêm trang thiết bị cho Kiev, nhưng "dự trữ động viên của quân đội Ukraine không phải là vô hạn".

Trong khi đó, tờ Pravda (Ukraine) dẫn báo cáo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết hiện giao tranh ác liệt đang diễn ra trên 4 mặt trận.

"Phía Nga tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào các mặt trận Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Đáp lại, quân đội Ukraine đã thực hiện 10 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung của binh sĩ Nga", thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga nêu rõ.

 

Theo Pravdar, Mỹ sẽ tập trung vào việc đảm bảo rằng quân đội Ukraine thành công trong các hành động phản công, đồng thời tính đến việc các diễn biến trên chiến trường có thể thay đổi. Nguồn tin này dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết: "Mỹ tập trung vào việc đảm bảo rằng lực lượng vũ trang Ukraine có mọi thứ họ cần để thành công. Xung đột là không thể đoán trước".

Trước đó, kênh CNN trích dẫn các nguồn tin nói rằng các hoạt động phản công ban đầu của Ukraine đã kém thành công hơn so với dự đoán của phương Tây, trong khi các lực lượng Nga đã thể hiện năng lực lớn hơn so với tính toán trước đây.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo RIA Novosti/Pravda)
Đức cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng dập tắt hy vọng sớm gia nhập NATO
Đức cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng dập tắt hy vọng sớm gia nhập NATO

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 22/6 đã cam kết đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine nhưng đã dập tắt hy vọng của Kiev về việc nhanh chóng trở thành thành viên NATO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN