Tổng thống Xuđăng khẳng định quân đội sẽ không rút khỏi thành phố Abyei

Tổng thống Xuđăng Omar al-Bashir ngày 24/5 khẳng định, quân đội sẽ không rút khỏi thành phố Abyei, tại khu vực tranh chấp giữa hai miền Nam-Bắc, và đang bị phía quân đội chính phủ chiếm giữ từ ngày 21/5.

Tổng thống Xuđăng Omar al-Bashir. Ảnh: Internet.


Ông Bashir nhấn mạnh: "Abyei là một vùng đất của miền Bắc Xuđăng. Quân đội của chúng tôi sẽ không rút khỏi vùng đất này. Trong trường hợp bị khiêu khích, tôi đồng ý cho quân đội đáp trả lại". Ông Bashir cũng tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh mới đối với khu vực này.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Xuđăng Abdelrahim Mohammed Hussein cũng khẳng định, Abyei sẽ luôn là một thành phố của miền Bắc cho tới khi người dân quyết định về tình hình ở đây. Quân đội sẽ vẫn ở lại đây để duy trì an ninh và ổn định cho đến khi một quyết định được đưa ra.

Mặc dù Xuđăng tiến hành cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 1/2011, theo đó miền Nam sẽ tách khỏi miền Bắc từ tháng 7 tới, nhưng tương lai của thành phố giàu dầu mỏ này vẫn chưa được giải quyết do sự tranh chấp quyết liệt giữa hai miền. Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Xuđăng Bashir tuyên bố chính quyền của ông sẽ không công nhận miền Nam độc lập nếu miền Nam tuyên bố chủ quyền đối với Abyei.

Chiến sự bùng phát tại Abyei sau khi một đoàn xe của quân đội Xuđăng dưới sự hộ tống của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, bị tấn công sáng 20/5, khiến 22 binh sĩ thiệt mạng. Một ngày sau cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng  quân đội Xuđăng (SAF) và lực lượng Quân đội giải phóng nhân dân miền Nam Xuđăng (SPLA), SAF đã phá hủy hai xe tăng, bắt giữ hai binh sĩ SPLA và đánh bật đối phương ra khỏi thành phố này. Chính quyền Nam Xuđăng đã cảnh báo "sự chiếm đóng bất hợp pháp" Abyei của Bắc Xuđăng có nguy cơ đẩy nước này trở lại cuộc nội chiến, đe dọa cuộc sống của hàng nghìn người.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Trung Đông)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN