Tổng thống Venezuela, Tổng Thư ký OPEC đánh giá thị trường dầu

Ngày 16/1, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã hội đàm với Tổng Thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Mohammed Barkindo để đánh giá tình hình thị trường dầu mỏ thế giới.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, tại Dinh Tổng thống Miraflores, hai bên đã trao đổi về các triển vọng thương mại dầu mỏ toàn cầu. Tổng Thư ký Barkindo đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Maduro nhằm đẩy giá dầu tăng trên thị trường thế giới, vốn đã giảm đến 60% kể từ tháng 7/2014, cũng như thúc đẩy thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày, đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng OPEC hồi tháng 11/2016 tại Vienna (Áo), nhằm hạn chế tình trạng dư cung trên thị trường toàn cầu.

Tổng Thư ký OPEC nhắc lại thỏa thuận của khối ký ngày 28/9/2016 tại thủ đô Algiers (Algeria) nhằm "đóng băng" việc sản xuất dầu, cũng như thỏa thuận giảm sản lượng khai thác 558.000 thùng/ngày của 11 nước ngoài OPEC trong cuộc họp ngày 10/12 vừa qua tại Vienna. Bên cạnh đó, ông Barkindo nhấn mạnh cam kết của Tổng thống Maduro và Bộ trưởng Dầu khí Nelson Martinez sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò quan trọng trong quá trình bình ổn giá dầu thế giới.

Nhà lãnh đạo khối OPEC khẳng định Venezuela là một thành viên chủ chốt của Ủy ban giám sát việc cắt giảm sản lượng dầu mỏ, có trách nhiệm lớn để đảm bảo các hoạt động của tổ chức này. Ông Barkindo đưa ra nhận định lạc quan với quyết định lịch sử giảm sản lượng khai thác dầu của các nước trong và ngoài OPEC, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới trong năm 2017 sẽ được phục hồi và duy trì ổn định.

Đây là chuyến thăm thứ hai của Tổng Thư ký OPEC đến thủ đô Caracas trong vòng 2 tháng qua, sau cuộc gặp với người đứng đầu nhà nước Venezuela hồi tháng 11/2016 để thảo luận các biện pháp nhằm ổn định giá dầu thế giới.

Mặc dù đạt được các thỏa thuận giảm sản lượng dầu nhưng hiện nay giá dầu thô tại Venezuela vẫn ở mức hơn 45 USD/thùng. Ngày 15/1, Tổng thống Maduro thông báo trong những ngày tới sẽ tiếp tục đưa ra những đề xuất mới với các nước trong và ngoài OPEC, nhằm bình ổn giá dầu thế giới.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Venezuela: Ông Trump không thể tệ hơn ông Obama
Tổng thống Venezuela: Ông Trump không thể tệ hơn ông Obama

Ngày 16/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã trở thành nạn nhân của một "chiến dịch căm ghét" trên toàn cầu và không thể tệ hơn so với Tổng thống Barack Obama sắp mãn nhiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN