Tổng thống Ukraine thề tái chiếm cả Donbass và Crimea

Ngày 13/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ “giải phóng” các vùng lãnh thổ Crimea và hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), Lugansk (LPR).

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: inyarwanda.com

Phát biểu với các phóng viên trong bối cảnh chiến sự đang leo thang ở trung tâm Donetsk, Tổng thống Ukraine Zelensky cam kết sẽ giải phóng các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát như Crimea, cũng như hai nước công hòa tự xưng DPR và LPR.

Trong phát biểu được ghi hình và công bố tối 13/6, ông Zelensky nói: “Chúng tôi sẽ đến tất cả các thành phố của chúng tôi, đến tất cả các ngôi làng của chúng tôi, những nơi chưa cắm lá cờ Ukraine". Nhà lãnh đạo này tuyên bố quân đội Ukraine sẽ đánh bại Nga ở miền đông Ukraine, giành lại các thành phố Mariupol, Kherson và Melitopol từ tay các lực lượng Nga, DPR và LPR.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: "Tôi yêu cầu tất cả những ai có cơ hội liên lạc với những người ở khu vực bị chiếm đóng... Hãy nói rằng sẽ có cuộc giải phóng… Hãy nói điều đó với Gorlovka, Donetsk và Lugansk. Hãy nói với họ rằng quân đội Ukraine chắc chắn sẽ tới. Và tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ giải phóng cả Crimea. Hãy để mọi quan chức Nga nhớ rằng: đây không phải là vùng đất mà họ sẽ có hòa bình".

Dù Tổng thống Zelensky hứa sẽ treo cờ Ukraine một lần nữa ở Donetsk, Lugansk và Crimea, song vẫn có những hoài nghi lớn về khả năng còn lại của quân đội Ukraine. Tuần trước, ông Mikhail Podoliak, một trợ lý của Tổng thống Zelensky, nói với tổ hợp truyền thông BBC (Anh) rằng nước này mất từ 100-200 binh sĩ mỗi ngày, chưa kể số người bị thương, khi Nga đẩy mạnh chiến dịch ở khu vực Donbass.

Theo hãng thông tấn TASS (Nga), ngày 1/6, Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận “tình hình khó khăn nhất là tại miền đông Ukraine, nam Donetsk và Lugansk… Chúng tôi mất khoảng 100 binh sĩ mỗi ngày và khoảng 500 quân nhân khác bị thương khi đang làm nhiệm vụ”. Ông Zelensky tuyên bố các lực lượng vũ trang Ukraine đang "giữ vành đai phòng thủ" ở miền đông Ukraine, đồng thời tiến hành "phản công và gây sức ép" ở khu vực Kharkov.

Trao đổi với tờ Thời báo Tài chính (Financial Times), ông Oleksiy Danilov, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ngày 7/6 cho rằng Ukraine vẫn có cơ hội giành chiến thắng, nhưng chỉ có thể đạt được mục tiêu này khi các quốc gia phương Tây gia tăng viện trợ, chuyển giao vũ khí hiện đại.

Chú thích ảnh
Lựu pháo M109 mà Na Uy cam kết chuyển giao cho Ukraine. Ảnh: CNN

Đầu tuần này, Cố vấn tổng thống Ukraine Podoliak kêu gọi phương Tây cung cấp thêm 1.000 lựu pháo 155mm - gần gấp mười lần số lượng mà Mỹ gửi cho Kiev từ trước đến nay - và 300 hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS).

Tại Ukraine, mức độ tự tin về khả năng gây thiệt hại cho Nga sau khi Moskva thoái lui khỏi các khu vực phía bắc, vùng phụ cận Kiev, đã suy giảm. Giao tranh tại đây đang diễn ra ác liệt, quân đội Nga có cơ hội làm chủ Luhansk - tỉnh cùng với Donetsk hợp thành khu vực trung tâm công nghiệp ở biên giới phía đông Ukraine.

Ukraine cũng phải đối mặt với thách thức kinh tế nghiêm trọng, khi các đợt giao tranh, pháo kích vừa qua khiến nhiều nhà máy lọc dầu, kho xăng bị phá hủy, gây ra tình cảnh thiếu hụt năng lượng trên cả nước. Nguồn cung cấp điện cũng bị đe dọa, sau khi quân đội Nga và lực lượng đòi độc lập ở Donbass giành quyền kiểm soát những mỏ than đá quan trọng nhất của Ukraine, cùng với đó là 4 nhà máy điện hạt nhân.

Tháng trước, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng "những tuyên bố mâu thuẫn nhau" khiến Moskva "không thể hiểu chính xác các ý định của Kiev và liệu Ukraine có sẵn sàng thể hiện một cách tiếp cận đúng mực và thừa nhận thực trạng hiện nay của các vấn đề hay không".

Thanh Tuấn/Báo Tin tức (Theo Tass, RT và CNN)
Tổng thống Zelensky tiết lộ thiệt hại thực sự của quân đội Ukraine ở Donbass
Tổng thống Zelensky tiết lộ thiệt hại thực sự của quân đội Ukraine ở Donbass

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã tiết lộ trước các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu về thiệt hại thực sự của các lực lượng vũ trang Ukraine ở chiến trường Donbass.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN