Tổng thống Ukraine nêu mục tiêu trước mắt trong tiến trình gia nhập EU

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 17/12 cho biết Ukraine và Ủy ban châu Âu (EC) sẽ sớm đánh giá tiến bộ của Kiev trong việc điều chỉnh luật của nước này cho phù hợp với luật của Liên minh châu Âu (EU).

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp báo chung với Tổng thống Moldova Maia Sandu và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngày 21/11. Ảnh: Reuters

“Trong những ngày tới, cùng với Ủy ban châu Âu, chúng tôi sẽ chính thức khởi động quy trình đánh giá luật pháp Ukraine về việc tuân thủ luật pháp EU. Đây là quy trình rà soát. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị khung đàm phán cho Ukraine. Chúng tôi hy vọng điều đó diễn ra vào mùa xuân tới”, ông Zelensky nói.

Trong bài phát biểu trực tuyến hàng ngày, ông Zelensky nói rằng các nhà lãnh đạo EU đã quyết định tiến hành các cuộc đàm phán chính thức về tư cách thành viên của Ukraine. Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Kiev đang phải đối mặt với tương lai không chắc chắn liên quan các khoản viện trợ quan trọng từ nước ngoài trong cuộc xung đột với Nga, đặc biệt là từ Mỹ.

EU đã đề nghị tư cách ứng cử viên cho Kiev bốn tháng sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Chính quyền Kiev đã nhanh chóng cải cách các lĩnh vực ưu tiên do Ủy ban châu Âu đề ra.

Hồi tháng trước, EC báo cáo rằng Ukraine đã thực hiện 4 trong số 7 khuyến nghị của uỷ ban này, bao gồm vấn đề chống tham nhũng, cải tổ tư pháp quy mô lớn và điều chỉnh luật truyền thông phù hợp với các tiêu chuẩn của EU.

EC cho biết giới chức sẽ đánh giá lại tiến bộ của Ukraine vào tháng 3/2024, một phần của con đường dài và gập ghềnh giúp nước này trở thành thành viên của EU. Đại sứ EU tại Ukraine Katarina Mathernova mô tả tiến trình này có thể “gây mệt mỏi”.

Hôm 14/12, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố rằng Hội đồng châu Âu đã đồng ý mở các cuộc đàm phán để Ukraine gia nhập EU. Thông báo này được coi là chiến thắng chính trị quan trọng cho Kiev trong bối cảnh có nhiều lo ngại cho thấy Thủ tướng Hungary Viktor Orbán sẽ cản trở tiến trình này.

Viết trên mạng xã hội X vào hôm sau, Tổng thống Zelensky cho rằng đây không chỉ là một chiến thắng cho Ukraine mà còn là một chiến thắng cho toàn bộ châu Âu. “Một chiến thắng tạo động lực, truyền cảm hứng và tăng cường sức mạnh”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Về phần mình, Thủ tướng Hungary Orbán khẳng định ông đã bỏ phiếu trắng đối với quyết định mở các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU và không thay đổi thái độ đối với vấn đề này.

“Ukraine chưa sẵn sàng để chúng tôi bắt đầu đàm phán với nước này về tư cách thành viên EU. Quyết định bắt đầu đàm phán với Ukraine trong bối cảnh này là hoàn toàn vô nghĩa, phi lý và sai lầm”, ông nói.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Chuyên gia nêu 3 lý do Thủ tướng Hungary từ chối Ukraine vào EU
Chuyên gia nêu 3 lý do Thủ tướng Hungary từ chối Ukraine vào EU

Thủ tướng Hungary, Viktor Orban nhắc lại rằng ông không tin Ukraine sẵn sàng gia nhập EU và gọi quyết định này là “hoàn toàn vô nghĩa, phi lý và không phù hợp”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN