Tổng thống Ukraine dọa ném bom Nga

Phát biểu tại Đại học Hàng không Kharkov, Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko chỉ thị cho quân nhân nước này chuẩn bị “răn đe” Nga.

Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko. Ảnh: AFP

Theo hãng tin Sputnik của Nga, tuyên bố nêu trên còn được đăng tải trên trang web chính thức của nhà lãnh đạo Ukraine.

 

Ông Poroshenko nói rằng không quân Ukraine cần phối hợp với các bộ phận khác của nền quốc phòng đảm bảo “ngăn chặn tham vọng hiếu chiến của Nga” và “có khả năng giáng đòn đích đáng vào bất kỳ kẻ xâm lược nào”.

 

Ông Poroshenko cũng thông báo Chính phủ sẽ phân bổ 2,5 tỷ grivna (khoảng 6,4 tỷ rúp) để hiện đại hóa không quân Ukraine trong năm 2016 và khoản kinh phí này cần đầu tư cho khâu sửa chữa và hiện đại hóa máy bay và trực thăng.

 

Trước đó, Tổng thống Ukraine nhiều lần nói về sức mạnh của quân đội nước này mà theo lời ông Poroshenko là có đủ sức "chặn đứng quân đội lớn nhất trên lục địa" và giành lại 2/3 lãnh thổ Donbass.

 

Huyền Linh
Xe tăng Ukraine lật nhào, binh sĩ suýt chết
Xe tăng Ukraine lật nhào, binh sĩ suýt chết

Một xe tăng của quân đội Ukraine đã bị sự cố lật úp, nằm “phơi bụng” lên trời trong lúc đang cố sức để leo lên lưng của một chiếc xe tải chuyên chở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN