Tổng thống Trump lần đầu công khai bàn về tình hình Venezuela

Ngày 19/3, trong các buổi điện đàm với Tổng thống Brazil Michel Temer và Tổng thống Chile Michelle Bachelet, người đứng đầu Nhà Trắng Donald Trump bày tỏ quan ngại về tình hình Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nashville, bang Tennessee ngày 15/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần đầu tiên ông Trump công khai đề cập tới vấn đề Venezuela kể từ khi trở thành Tổng thống Mỹ.

Trong các buổi điện đàm lần đầu tiên với các nhà lãnh đạo Brazil và Chile kể từ khi nhậm chức, ông Trump và các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh đều nhất trí về tầm quan trọng của việc củng cố nền dân chủ tại Tây Bán Cầu. Trao đổi với ông Temer và bà Bachelet, Tổng thống Mỹ đều đề cập tới vấn đề nhân quyền tại Venezuela.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhiều lần khẳng định cam kết và thiện chí giữ quan hệ tôn trọng và đối thoại với Mỹ, đồng thời kêu gọi Tổng thống Trump ngừng chính sách tấn công Caracas như dưới thời những người tiền nhiệm George Bush và Barack Obama.


Cho tới nay, ông Maduro đã tránh không công khai công kích và chỉ trích ông Trump.

TTXVN/Tin Tức
Bị Mỹ đưa vào ‘danh sách đen’, Phó Tổng thống Venezuela gửi thư phản bác
Bị Mỹ đưa vào ‘danh sách đen’, Phó Tổng thống Venezuela gửi thư phản bác

Sau khi bị Mỹ cáo buộc liên quan đến các hoạt động buôn bán ma túy và liệt vào danh sách trừng phạt, Phó Tổng thống Venezuela Tareck el-Aissami đã gửi thư cho Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin phản đối quyết định này và chỉ rõ đây là một âm mưu nhằm phá hoại nỗ lực xây dựng mối quan hệ giữa Venezuela và Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN