Tổng thống Trump đề nghị Nhật Bản trả phí gấp 4 lần cho binh sĩ Mỹ

Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Nhật Bản tăng gấp 4 số tiền chi trả thường niên cho binh sĩ Mỹ đồn trú tại quốc gia châu Á này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 14/11. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 16/11 cho biết thỏa thuận chi trả hiện hành đối với 54.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Nhật Bản sẽ hết hiệu lực từ tháng 3/2021.

Tờ Foreign Policy dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết đề nghị “tăng phí” được đưa ra vào tháng 7 bởi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ khi đó John Bolton trong chuyến thăm Nhật Bản chính thức của ông này.

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) trích lời một số quan chức nước này cho biết đề nghị của ông Bolton là “không thực tế” và Tokyo đã chi trả khá nhiều cho chi phí đồn trú của binh sĩ Mỹ, hơn nhiều đồng minh khác của Washington.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết thông tin của tờ Foreign Policy là không chính xác và chưa có đàm phán Mỹ-Nhật nào được tổ chức về thỏa thuận mới.

Một quan chức ngoại giao Mỹ giấu tên chia sẻ với Reuters rằng đàm phán thỏa thuận mới về chi trả cho binh sĩ giữa Tokyo và Washington sẽ khởi động từ nửa đầu năm 2020.

Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản, bên cạnh đó còn có Lực lượng Thủy quân Lục chiến viễn chinh số 3.

Tổng thống Trump cũng từng đề nghị Seoul chi trả thêm chi phí cho sự hện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nhật Bản nới lỏng hạn chế xuất khẩu hàng công nghệ cao sang Hàn Quốc
Nhật Bản nới lỏng hạn chế xuất khẩu hàng công nghệ cao sang Hàn Quốc

Nhiều nguồn tin trong lĩnh vực công nghiệp ngày 16/11 cho biết Nhật Bản đã thông qua hoạt động xuất khẩu hydro clorua có độ tinh khiết cao (hydrogen fluoride - HF) dạng lỏng đầu tiên tới Hàn Quốc. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN