Tổng thống Trump công khai lên án các hành động bài Do Thái

Tổng thống Trump lên án những đe dọa bài Do Thái nhằm vào cộng đồng và các trung tâm sinh hoạt của cộng đồng người Do Thái là "kinh khủng và đau lòng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) phát biểu ở Washington, DC ngày 9/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 21/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ làm những gì có thể để cải thiện quan hệ sắc tộc, đồng thời lên án hàng loạt vụ đe dọa đánh bom cũng như phá hoại gần đây nhằm vào cộng đồng người Do Thái.

Phát biểu sau chuyến tham quan Bảo tàng Văn hóa và Lịch sử quốc gia về Người Mỹ gốc Phi mới khai trương, Tổng thống Trump lên án những đe dọa bài Do Thái nhằm vào cộng đồng và các trung tâm sinh hoạt của cộng đồng người Do Thái là "kinh khủng và đau lòng". Ông Trump nhấn mạnh, đây là "một cách nhắc nhở đáng buồn về những điều cần phải làm để diệt trừ tận gốc định kiến và hận thù”.

Tuyên bố trên đánh dấu một bước chuyển lớn về chính sách của Tổng thống Trump. Trong các phát biểu trước đó, ông Trump không lên án một cách dứt khoát và công khai các vụ đe dọa nhằm vào người Do Thái mà chỉ bày tỏ mong muốn giảm bớt sự chia rẽ trong nước Mỹ - động thái đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận trong nước. Tuy nhiên, tuyên bố mới của ông Trump cũng không được chào đón nồng nhiệt khi giới lãnh đạo cộng đồng Do Thái cho rằng những tuyên bố này là "quá nhỏ và quá muộn" với những gì cộng đồng Do Thái đã phải trải qua.


Từ đầu năm đến nay, Hiệp hội Trung tâm Cộng đồng Do Thái Bắc Mỹ đã ghi nhận 69 vụ đe dọa đánh bom tại hàng chục trung tâm ở 27 bang của Mỹ và một tỉnh của Canada. Đỉnh điểm, ngày 20/2, hơn một chục trung tâm đã phải sơ tán vì những lời đe dọa đánh bom giả này. Bên cạnh những lời đe dọa, cuối tuần qua, khoảng 170 tấm bia tại một trung tâm của người Do Thái ở St. Louis, bang Missouri đã bị phá hủy. Nhiều đối tượng còn tuyên truyền việc bài người Do Thái bằng hình vẽ và khẩu hiệu xuất hiện tại những nơi công cộng.

TTXVN/Tin Tức
Cộng đồng người Do Thái ở Mỹ bị đe dọa đánh bom
Cộng đồng người Do Thái ở Mỹ bị đe dọa đánh bom

Lệnh sơ tán khẩn cấp được đưa ra sau khi 11 trung tâm cộng đồng người Do Thái trên khắp nước Mỹ đồng loạt nhận các cú gọi nặc danh đe dọa đánh bom trong ngày 20/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN