Tổng thống Trump chọn Đại sứ Mỹ tại Đức và Afghanistan

Ngày 20/7, một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn cựu phát ngôn viên tại Liên hợp quốc (LHQ) Richard Grenell làm Đại sứ Mỹ tại Đức.

Richard Grenell tại Trump Tower ở New York năm ngoái. Ảnh: nytimes.com

Ông Grenell đảm nhận vai trò phát ngôn viên của Mỹ tại LHQ giai đoạn 2001-2008, dưới thời chính quyền Tổng thống George W. Bush. Hiện ông Grenell là cộng tác viên của kênh Fox News. Việc đề cử ông Grenell làm Đại sứ Mỹ tại Đức cần phải được thông qua tại Thượng viện Mỹ. Hiện ông này chưa đưa ra bình luận gì về đề cử trên.

Nhà Trắng cũng cho hay Tổng thống Trump đã đề cập đến việc chọn nhà ngoại giao kỳ cựu John Bass, hiện đang đảm nhận vai trò Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ  Kỳ, làm Đại sứ tại Afghanistan. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang chuẩn bị công bố một chiến lược mới về Afghanistan, nơi Mỹ tham chiến kể từ năm 2001. Dự kiến, Lầu Năm Góc sẽ triển khai thêm gần 4.000 binh sĩ tại đây.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng sẽ đề cử các nhà ngoại giao Michael Dodman làm Đại sứ Mỹ tại Mauritania và Michele Sison làm Đại sứ tại Haiti.

TTXVN/Tin Tức
Cựu Đại sứ Mỹ: Washington thiếu khả năng phòng thủ tên lửa để đối phó Triều Tiên
Cựu Đại sứ Mỹ: Washington thiếu khả năng phòng thủ tên lửa để đối phó Triều Tiên

Ngày 29/6, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc John Bolton đã cảnh báo sự nguy hiểm của việc Mỹ đáp trả Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN