Tổng thống Trump cáo buộc Đức ‘nợ’ NATO gần 1.000 tỉ USD

Tổng thống Mỹ ngày 24/6 cho rằng nhiều thành viên NATO “chây ỳ” khi ông kêu gọi tất cả các bên trong liên minh xuyên Đại Tây Dương, đặc biệt là Đức, đáp ứng chi tiêu quốc phòng ở mức 2% GDP.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Ba Lan Andrzek Duda tại cuộc hội đàm
ở Washington, DC ngày 24/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Ba Lan là một trong tám nước thành viên NATO ở châu Âu đạt cam kết tài chính đối với liên minh. Theo ông, Mỹ đang bảo vệ nhiều nước “chây ỳ”, không chịu gánh vác đóng góp tài chính mà chính ra là trách nhiệm của họ. 

Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố, dù Mỹ đã tiết kiệm được khoảng 400 tỉ USD nhờ mức chi tiêu mới của NATO, nhưng “chúng tôi sẽ chỉ hài lòng nếu tất cả các thành viên đều cùng chi trả mức đóng góp công bằng”.

Sau khi khẳng định Mỹ sẽ rút bớt binh sĩ, nhân viên quân sự khỏi Đức từ 52.000 quân xuống còn khoảng 25.000 quân, ông Trump cáo buộc chính quyền Berlin “nợ NATO gần 1.000 tỉ USD nếu tính cộng dồn lại”.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết số quân rút khỏi Đức sẽ được điều về Mỹ, đưa sang đồn trú ở các địa điểm khác tại châu Âu mà Ba Lan sẽ là một lựa chọn. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Irishtimes)
Mỹ dự kiến điều chuyển binh sĩ đồn trú từ Đức sang Ba Lan
Mỹ dự kiến điều chuyển binh sĩ đồn trú từ Đức sang Ba Lan

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 đã có buổi tiếp người đồng cấp Ba Lan Andrzek Duda tại Nhà Trắng, cho biết Mỹ dự kiến điều chuyển một số binh sĩ đồn trú tại Đức sang Ba Lan. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN