Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn thỏa thuận hòa giải với Israel

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 31/8 đã ký một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại Gaziantep. Ảnh: EPA/TTXVN

Trước đó, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn thỏa thuận bình thường hóa trên vào ngày 20/8 vừa qua. Theo thông cáo do Văn phòng báo chí của Thổ Nhĩ Kỳ công bố, ông Erdogan đã phê chuẩn thỏa thuận mang tính thủ tục về bồi thường giữa hai bên.

Theo thỏa thuận này, Israel sẽ bồi thường 20 triệu USD cho gia đình các nạn nhân trong vụ binh sỹ Israel tấn công con tàu Mavi Marmara chở hàng cứu trợ tới Dải Gaza hồi tháng 5/2010, khiến 10 công dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Trước đó, cuối tháng 6 vừa qua, Nội các Israel cũng đã thông qua thỏa thuận trên.

Dự kiến, thỏa thuận này sẽ sớm khôi phục quan hệ ngoại giao 2 nước, theo đó hai bên sẽ tiến hành trao đổi các đại sứ trong những tuần tới.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, từng là đồng minh thân cận, đã đổ vỡ do vụ việc trên. Sau đó, hai nước đã rút đại sứ về nước, cắt đứt quan hệ an ninh, chỉ duy trì các quan hệ ngoại giao ở mức thấp.

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ và Israel ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ
Thổ Nhĩ Kỳ và Israel ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ

Ngày 28/6, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã ký thỏa thuận khôi phục quan hệ sau 6 năm đổ vỡ, theo đó chính thức hóa thỏa thuận đã được Thủ tướng hai nước công bố một ngày trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN