Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Chính sách 'khiêu khích' Nga của phương Tây là sai lầm

Phát biểu trên được ông Erdogan đưa trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Serbia ở Belgrade. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Serbia Alexandar Vucic ở Belgrade. Ảnh: AP

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 7/9 cho biết ông không nghĩ rằng các chính sách "khiêu khích" của phương Tây đối với Nga là đúng, sau khi Liên minh châu Âu (EU) đề xuất giới hạn giá khí đốt của Nga.

Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Nga không phải là một quốc gia "bị đánh giá thấp". Ông nói: "Những người đánh giá thấp Nga là sai lầm".

Trước đó hôm 6/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết rằng Nga đang cắt dòng khí đốt tự nhiên đến châu Âu để trả đũa các lệnh trừng phạt, đồng thời nói thêm rằng châu Âu đang "gieo nhân nào, gặt quả nấy".

"Châu Âu thực sự đang gặt hái những gì họ đã gieo", ông Erdogan nói với các phóng viên, lưu ý rằng các lệnh trừng phạt đã khiến Moskva đáp trả thông qua sử dụng nguồn cung năng lượng.

"Nga đang sử dụng tất cả các phương tiện và vũ khí của mình, và điều quan trọng nhất trong số đó là khí đốt tự nhiên. Thật không may - chúng tôi không muốn điều này nhưng - tình hình như vậy đang diễn ra ở châu Âu", ông Erdogan nêu rõ.

Theo ông Erdogan, châu Âu sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng trong mùa Đông này, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không gặp vấn đề như vậy. Lo ngại ở châu Âu đã gia tăng trong một mùa Đông ảm đạm có thể xảy ra sau khi Nga tuyên bố đóng cửa đường ống dẫn khí đốt chính đến Đức. 

Nga đã ngừng vô thời hạn các dòng chảy qua đường ống Nord Stream 1 và đã cắt hoặc đóng cửa nguồn cung cấp trên ba đường ống dẫn khí đốt lớn nhất về phía Tây kể từ khi xung đột nổ ra. Nguồn cung dầu cũng đã được chuyển hướng sang phía Đông.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có biên giới trên Biển Đen với cả Nga và Ukraine, cho biết việc tham gia các lệnh trừng phạt chống lại Nga sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế vốn đã căng thẳng của nước này và cho rằng họ tập trung vào các nỗ lực hòa giải.

Hiện ông Erdogan đang thực hiện chuyến công du ba nước Balkan, trong đó có Serbia và điểm dừng chân cuối cùng sẽ là Croatia vào ngày 8/9.

Công Thuận/Báo Tin tức
EU kêu gọi giải quyết mâu thuẫn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp bằng hòa bình
EU kêu gọi giải quyết mâu thuẫn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp bằng hòa bình

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 5/9, Liên minh châu (EU) đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cáo buộc Hy Lạp chiếm đóng các đảo phi quân sự ở Aegean và nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng "làm những gì cần thiết" khi thời điểm đến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN