Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc mua dầu của IS

Ngày 26/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này chỉ mua dầu và khí đốt từ những nguồn rõ ràng và những ai nói rằng Ankara mua dầu khí từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cần chứng minh lời cáo buộc của họ.


Tổng thống Tayyip Erdogan khẳng định không mua dầu của IS.

Phát biểu tại Ankara, Tổng thống Erdogan cho biết thêm Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn tình trạng buôn lậu dầu ở biên giới nước này. Ông Erdogan cũng bác bỏ cáo buộc của Nga cho rằng Ankara đang hợp tác với IS, khẳng định cuộc chiến của Thổ Nhĩ Kỳ chống lực lượng thánh chiến là "không phải tranh cãi".


Tổng thống Erdogan đồng thời khẳng định việc bắn hạ máy bay Nga là "phản ứng tự động" theo những chỉ thị thường trực dành cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, và những quy tắc giao chiến của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là một vấn đề riêng rẽ với các bất đồng với Moskva về chính sách Syria. Ông tuyên bố Ankara sẽ tiếp tục hỗ trợ phe nổi dậy ôn hòa ở Syria và các tay súng người Thổ đang chiến đấu chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad.


TN (theo Reuters)
Thổ Nhĩ Kỳ chưa có lời xin lỗi vì vụ bắn hạ Su-24
Thổ Nhĩ Kỳ chưa có lời xin lỗi vì vụ bắn hạ Su-24

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/11 nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa xin lỗi về vụ máy bay nước này bắn hạ máy bay Su-24 của Nga và cũng chưa đưa ra cam kết trừng phạt thủ phạm vụ tấn công này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN