Tổng thống Syria lạc quan về quan điểm chống IS của ông Trump

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng sự ưu tiên của người đồng cấp Mỹ Donald Trump đối với cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là đầy triển vọng mặc dù còn quá sớm để mong chờ bất cứ bước đi thiết thực nào.

Tổng thống Bashar al-Assad (phải) trả lời phỏng vấn tại Damascus, Syria ngày 29/12/2016. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 7/2, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đã đưa tin về ý kiến trên của Tổng thống Assad. Tổng thống Mỹ Trump coi việc đánh bại IS là mục tiêu cốt lõi trong nhiệm kỳ của mình và đã ban hành một sắc lệnh yêu cầu Lầu Năm góc, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ và các cơ quan khác đệ trình một kế hoạch sơ bộ trong vòng 30 ngày.

Phát biểu với một nhóm phóng viên Bỉ, ông Assad nói: “Tôi tin rằng điều này đầy hứa hẹn, nhưng chúng ta phải đợi và còn quá sớm để mong đợi bất kỳ điều gì thiết thực”.

Trước đó, trên mạng xã hội Twitter hôm 6/2, ông Trump cho rằng những mối đe dọa có nguồn gốc từ khủng bố cực đoan Hồi giáo là rất rõ ràng đồng thời cho rằng các tòa án phải hành động nhanh hơn nữa.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Trump sẽ cấp ngân sách kỷ lục cho quân đội chống IS
Tổng thống Trump sẽ cấp ngân sách kỷ lục cho quân đội chống IS

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết cung cấp khoản ngân sách "kỷ lục" cho quân đội Mỹ để đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN