Tổng thống Syria Assad có thể từ chức?

Tổng thống Bashar al-Assad ngày 29/9 phát biểu rằng ông có thể từ chức nếu như điều này giúp cải thiện được tình hình hiện nay ở Syria.

Tổng thống Syria Bashar Assad trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rai New 24 của Italy ngày 29/9. Ảnh: SANA.


“Nếu việc từ chức của tôi khiến tình hình đất nước trở nên tốt hơn, thì câu trả lời rất đơn giản, tôi luôn sẵn lòng, không miễn cưỡng. Nhưng có một vấn đề khác đặt ra, liệu tình hình sẽ được cải thiện? Vì thế, tôi, với cương vị là một tổng thống, không thể bỏ đi khi mà đất nước đang phải đối mặt với ‘một cơn bão lớn’. Nếu bạn là tôi, bạn cũng không thể làm như vậy. Nhiệm vụ của tôi là phải chèo lái đất nước thoát ra khỏi cơn bão, chứ không phải bỏ mặc người dân của mình”, ông Assad nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rai New 24 của Italy.

Khi được hỏi về việc liệu ông có kế hoạch tiếp tục ứng cử vào vị trí tổng thống năm 2014 hay không, Tổng thống Assad cho biết sẽ đưa ra quyết định trước khi bầu cử diễn ra. “Nếu tôi cảm thấy rằng người dân Syria vẫn muốn tôi ở vị trí này, tôi sẽ tiếp tục. Nếu người dân không muốn, tôi sẽ thôi”, ông nói thêm.

Tổng thống Syria cũng tin tưởng rằng đất nước ông sẽ phát triển khi cuộc khủng hoảng qua đi. Điều cần làm nhất hiện nay của Syria là phải bảo vệ đất nước, vì thế phải tập trung vào tiêu diệt những tên khủng bố, chủ nghĩa khủng bố và cả ý tưởng khủng bố.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Assad tuyên bố Châu Âu không có vai trò trong hội nghị hòa bình về Syria, còn được gọi là hội nghị Geneva 2: "Thành thật mà nói, hầu hết các nước Châu Âu đều không có khả năng đóng vai trò tại Geneva 2 vì họ không đủ lợi thế cần thiết cho thành công của hội nghị".

Ông nhấn mạnh rằng những nước này không đáng tin cậy khi họ theo đuổi chính sách của Mỹ trong quan hệ với quốc gia khác nhau (trong khu vực) kể từ nhiệm kỳ của Tổng thống George Bush. "Làm thế nào họ có thể nói về viện trợ nhân đạo khi Châu Âu áp đặt lệnh cấm vận đối với Syria" (kể từ khi nước này giành độc lập năm 1946), nhà lãnh đạo Syria nói.


C.T  (Itar - Tass)

Nội chiến Syria có thể kết thúc trong vài tuần
Nội chiến Syria có thể kết thúc trong vài tuần

Ngoại trưởng Syria Walid al- Moallem mới đây cho biết cuộc khủng hoảng kéo dài gần 3 năm qua ở đất nước Trung Đông này có thể kết thúc trong vài tuần nếu các nước ngừng viện trợ cho lực lượng nổi dậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN