Tổng thống Singapore sẽ thăm chính thức Campuchia và Lào

Bộ Ngoại giao Singapore (MFA) ngày 7/1 ra thông cáo báo chí cho biết, Tổng thống Singapore Trần Khánh Viêm sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia và Lào từ ngày 8-14/1.

Tổng thống Singapore Trần Khánh Viêm

Theo thông báo của MFA, Tổng thống Trần Khánh Viêm sẽ tới Phnom Penh và Siem Reap từ ngày 8-11/11 theo lời mời của quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. 

Tại Campuchia, ông sẽ dự quốc yến của Hoàng gia Campuchia và có các cuộc gặp gỡ với Hoàng thái hậu Norodom Monineath và Thủ tướng Campuchia Hun Sen. 

Trong chuyến thăm này, Singapore và Campuchia sẽ ký hai Bản ghi nhớ (MoU) trên lĩnh vực đào tạo nghề và chăm sóc sức khỏe. Ông cũng sẽ tới thăm bệnh viện Calmette, bênh viện hiện đang được hỗ trợ bởi bệnh viện Tan Tock Seng và tập đoàn Temasek (Singapore) nhằm nâng cao kỹ năng chăm sóc và phục hồi sức khỏe cho các bác sỹ và y tá Campuchia.

Trong chuyến Lào từ ngày 11-14/1 theo lời mời của Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith, Tổng thống Singapore Trần Khánh Viêm sẽ dự chiêu đãi của Chủ tịch nước Vorachith và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Thongloun Sisoulith. 

Theo MFA, tại Lào, Tổng thống Trần Khánh Viêm sẽ tới thăm Đại học y khoa Lào (UHS), nơi Quỹ quốc tế Singapore (SIF) và Cơ quan y tế Singapore (SingHealth) hiện đang giúp đỡ Lào nâng cấp chương trình giáo dục trị liệu.

TTXVN/Tin Tức
Đảng cầm quyền Singapore bầu BCH TW nhiệm kỳ mới
Đảng cầm quyền Singapore bầu BCH TW nhiệm kỳ mới

Ngày 4/12, Hội nghị lần thứ 34 của đảng Hành động nhân dân (PAP) cầm quyền của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã bầu ra 12 thành viên Ban chấp hành Trung ương Đảng (BCH TW) nhiệm kỳ hai năm, kể từ năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN